Multimedia Đọc Báo in

Hơn 5 tỷ đồng tặng quà người có công với cách mạng nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

16:17, 19/07/2011

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

 

ảnh
Lãnh đạo Thị ủy Buôn Hồ cùng đại diện doanh nghiệp tặng quà gia đình chính sách có công trên địa bàn Thị xã.

Theo đó, sẽ có 16.189 đối tượng chính sách gồm: gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng (còn sống), Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động (còn sống), người có công, gia đình cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng (còn sống), cán bộ tiền khởi nghĩa (còn sống), người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, nhiễm chất độc hóa học ở 15 huyện, thị xã, thành phố (mức quà tặng 300.000 đồng/suất). Bên cạnh đó, lãnh đạo chính quyền, phòng chức năng các cấp còn đến thăm và tặng 379 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) gồm những đối tượng tiêu biểu: Mẹ Việt Nam Anh hùng (còn sống và đã mất), cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (còn sống).
Trong dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng tổ chức đến thăm, tặng quà 3 đơn vị, tập thể: Bệnh viện Công an tỉnh; Bệnh viện 48; Bệnh xá Bộ đội Biên phòng (mỗi suất 3,2 triệu đồng). Ngoài ra, tỉnh còn gửi tặng Khu điều dưỡng Thương binh nặng Long Đất và Khu điều dưỡng người có công Khánh Hoà (mỗi suất quà 5 triệu đồng). Tổng kinh phí dành cho các hoạt động này là hơn 5,065 tỷ đồng.

                                                                                            Minh Quân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.