Multimedia Đọc Báo in

Hưởng ứng công trình thi đua đặc biệt “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”: Giúp phụ nữ và trẻ em nghèo vươn lên

09:21, 05/09/2012

Hưởng ứng công trình thi đua đặc biệt “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” năm 2012, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động đóng góp, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” tặng phụ nữ nghèo, trao học bổng trẻ em nghèo vượt khó học giỏi.

Ban công tác Phụ nữ Công an tỉnh phát động hưởng ứng công trình  thi đua đặc biệt “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” năm 2012.
Ban công tác Phụ nữ Công an tỉnh phát động hưởng ứng công trình thi đua đặc biệt “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” năm 2012.

Gia đình chị Nguyễn Thị Ni, thôn Xuân Hòa (xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) thuộc diện hộ nghèo, hai vợ chồng không có việc làm ổn định nên mọi chi tiêu, sinh hoạt chỉ trông chờ vào từng đồng tiền làm thuê cuốc mướn. Học đến lớp 8, cháu Hoàng Văn Hiếu, con đầu của chị phải nghỉ học, đi phụ việc ở lò nướng bánh mì để cùng giúp bố mẹ nuôi 2 em. Căn nhà gỗ dựng tạm từ lúc anh chị cưới nhau đến nay đã xiêu vẹo, hở trước, dột sau và có thể đổ sập bất kỳ lúc nào mỗi khi mưa to, gió lớn. Hưởng ứng công trình thi đua đặc biệt “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh phát động, Hội LHPN huyện Krông Năng đã vận động, quyên góp trong cán bộ, hội viên hỗ trợ gia đình chị Ni 20 triệu đồng xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”. Hội Phụ nữ xã, chi hội phụ nữ thôn hỗ trợ thêm 1,7 triệu đồng và cho vay 5 triệu đồng lãi suất thấp từ nguồn quỹ “Heo đất tiết kiệm”. Ngày anh chị động thổ làm nhà, anh em dòng họ cho vay thêm tiền, giúp công, bà con hàng xóm tặng thùng mì tôm, bao gạo. Nhờ vậy, sau thời gian ngắn căn nhà khang trang rộng 55m2, trị giá 80 triệu đồng đã được hoàn thành trong niềm vui sướng, hân hoan của mọi người. “Nhờ có sự giúp đỡ của Hội mà mơ ước cả đời của vợ chồng tôi đã thành sự thực, ngày nào đi làm thuê gần nhà tôi cũng tranh thủ đạp xe về lau chùi nhà cửa mát mẻ, sạch sẽ. Chúng tôi đang cố gắng làm kiếm tiềm trả nợ và hoàn thiện nốt phần còn lại của ngôi nhà”, chị Ni chia sẻ.

Thực hiện chủ trương, kế hoạch chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai công trình thi đua đặc biệt “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” năm 2012, Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trong các cấp hội, sáng tạo lồng ghép với cuộc vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Mái ấm tình thương” và phong trào “Heo đất tiết kiệm”, đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, vận động. Các cấp hội tổ chức lễ phát động và ký kết giao ước thi đua thực hiện với nhiều hình thức như: vận động mỗi cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp ủng hộ ít nhất 1 ngày lương; chủ tịch Hội cơ sở ủng hộ ít nhất 20.000 đồng/người; cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ 10.000 đồng/người; hội viên phụ nữ ủng hộ ít nhất 5.000 đồng/người. Đồng thời kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức nhân đạo, từ thiện hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm tình thương” và trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ nghèo, ở đó có Mái ấm tình thương”, sau một thời gian triển khai, Hội LHPN các huyện, thị, thành phố và 4 đơn vị đặc thù đã vận động ủng hộ, quyên góp được trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 23 nhà “Mái ấm tình thương” trị giá 809 triệu đồng và trao tặng 80 suất học bổng (2 triệu đồng/suất). Số tiền còn lại cộng với nguồn vận động từ quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phân bổ cho 12 đơn vị xây dựng 12 nhà “Mái ấm tình thương” tặng phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao thêm 12 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Tiêu biểu trong thực hiện công trình thi đua đặc biệt là các đơn vị: thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Bông, huyện Ea H’leo, Liên đoàn Lao động tỉnh… Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, xác định đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tạo động lực giúp phụ nữ và trẻ em nghèo vươn lên ổn định cuộc sống nên các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện với quyết tâm cao. Nhờ vậy, so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra đã tăng thêm 15 nhà và 70 suất học bổng. 

Có thể nói, công trình thi đua đặc biệt “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”. Mỗi căn nhà, mỗi suất học bổng được trao tặng đều thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với những người còn khốn khó, bất hạnh.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc