Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi

08:06, 01/10/2012

Nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi (NCT) luôn được tỉnh quan tâm chăm lo; đồng thời NCT cũng hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” với nhiều hoạt động thiết thực.

Nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi

Cụ Lê Kiểu 83 tuổi ở phường Thắng Lợi ngày nào cũng chịu khó đến trụ sở CLB Hưu trí và Người cao tuổi tập luyện môn bóng bàn. Cụ phấn khởi chia sẻ: “Đến CLB, người già chúng tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện, rèn luyện sức khỏe ở các môn thể thao, rồi đọc thơ, đọc báo cho nhau nghe, vui và khỏe ra nhiều”. Cũng chung niềm vui với cụ Kiểu, hơn 300 hội viên đang sinh hoạt tại CLB Hưu trí và NCT tỉnh đều phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh. Bà Hồ Thị Thúy Do, Ủy viên BCH Trung ương Hội NCT Việt Nam, Phó Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: công tác chăm sóc tinh thần, sức khỏe và vật chất cho NCT, nhất là NCT nghèo, NCT được hưởng bảo trợ xã hội luôn được tỉnh quan tâm. Toàn tỉnh có hơn 113.000 NCT, trong đó 95.825 cụ là hội viên Hội NCT sinh hoạt tại 2.315 chi hội thôn, buôn, tổ dân phố. Đến nay, đã có 18.448 NCT được nhận trợ cấp thường xuyên với số tiền 180.000 đồng/tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài tỉnh tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí với cơ số thuốc gần 200 triệu đồng cho 10.879 lượt NCT thuộc diện nghèo, vùng sâu, vùng xa…

Đội tuyển dưỡng sinh tỉnh trình diễn trong Hội thao Người cao tuổi 2012.
Đội tuyển dưỡng sinh tỉnh trình diễn trong Hội thao Người cao tuổi 2012.

Thông qua hoạt động văn hóa - văn nghệ, các cụ có dịp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm sống, nuôi dạy con cháu. 220 CLB NCT trên địa bàn tỉnh, trong đó có 97 CLB sức khỏe, 61 CLB văn hóa văn nghệ và giải trí, 21 CLB thể dục thể thao… thu hút hơn 16.000 hội viên thường xuyên tham gia. Hội thao NCT cấp tỉnh năm 2012 vừa được tổ chức với 400 vận động viên thi đấu ở 5 bộ môn là động lực để các cụ tích cực tập luyện thể dục thể thao, bảo vệ sức khỏe… Năm 2012, tỉnh trích ngân sách trên 3 tỷ đồng tặng quà mừng thọ trên 16.000 lượt cụ cao niên. Kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT 1-10 năm nay, toàn tỉnh có 54 cụ 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng quà và chúc thọ (500 nghìn đồng cùng 5m vải lụa), 755 cụ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh mừng thọ, tặng quà (300 nghìn đồng cùng suất quà trị giá 100 nghìn đồng)… Hầu hết các xã phường đều thành lập Quỹ chăm sóc NCT, hiện 135 cơ sở Hội xây dựng được hơn 4 tỷ đồng Quỹ chăm sóc NCT, hơn 12 tỷ đồng Quỹ hội và hơn 9 tỷ đồng Quỹ phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. Nhiều đơn vị xây dựng và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ này như Hội NCT TP. Buôn Ma Thuột, các huyện M’Drak, Lak, Cư M’gar...

NCT phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”

Trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” ngày càng có nhiều tấm gương ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Qua các tiêu chí như tích cực xây dựng tổ chức hội, gương mẫu trong cuộc sống, có trách nhiệm với nhân dân... đã góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Bằng uy tín, kinh nghiệm của mình, NCT đã góp phần đắc lực trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Nhiều CLB “Ông bà cháu” hoạt động rất hiệu quả, điển hình như CLB “Ông bà cháu” ở thôn 3 xã Ea Kpam (Cư M’gar) đã góp phần giáo dục nhiều thanh thiếu niên có biểu hiện hư trong thôn, xã trở thành con ngoan, trò giỏi, có ý thức vươn lên trong cuộc sống… Hầu hết Chủ tịch Hội NCT cơ sở đều tham gia BCH Hội Khuyến học tại địa phương, hoạt động rất tích cực và hiệu quả. Theo thống kê sơ bộ, qua công tác khuyến học tại cộng đồng đã vận động được hơn 1 tỷ đồng xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài; khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt trong năm học 2011- 2012 với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Điển hình là các huyện: Krông Buk, Cư Kuin, Krông Bông, Ea Kar, thị xã Buôn Hồ…

Thực hiện phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác”, các tổ chức hội và hội viên NCT đã trồng được gần 224.000 cây các loại và trồng mới 31 ha rừng, 2 vườn cây, tiếp tục nhận chăm sóc 475 ha rừng cây nguyên liệu. Trong đó tiêu biểu là NCT ở huyện M’Drak đã trồng 26 ha rừng, 9.300 cây các loại và tiếp tục nhận chăm sóc 475 ha rừng cây nguyên liệu. Nhiều NCT vẫn tích cực tham gia làm kinh tế, là những chủ trang trại, chủ cơ sở sản xuất… Trong số hàng chục ngàn NCT đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, có 2.225 cụ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; gần 100 cụ làm chủ trang trại, cơ sở kinh doanh, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương… Hội NCT các cấp cũng đã tích cực vận động con cháu và bà con làng xóm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, như góp công sức, hiến đất đai, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn; giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không vi phạm pháp luật, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo…

Minh Quân


Ý kiến bạn đọc