Multimedia Đọc Báo in

Hỗ trợ giống cây trồng cho hộ nghèo...… thiếu đất sản xuất (!)

14:22, 17/11/2012

Theo Quyết định số 102 ngày 7-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn, từ ngày 1-1-2010 người dân thuộc diện này được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng tốt để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hóa… Theo đó từ năm 2010 đến nay, hộ nghèo vùng khó khăn trong tỉnh đã được hưởng lợi từ chương trình và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, qua tiếp xúc với hộ nghèo ở một số địa phương cho thấy một thực trạng: Quyết định 102 nêu có thể hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật, nhưng những năm qua họ đều được hỗ trợ bằng giống cây trồng (chủ yếu là cây ăn quả lai ghép cao sản). Từ đó nảy sinh nghịch lý: đa số các hộ nghèo thường rất hạn chế về vốn đất sản xuất mà năm nào cũng hỗ trợ cây giống thì họ biết trồng vào đâu(!?). Đơn cử như ở buôn Ea Bhôk (xã Ea Bhôk, Cư Kuin), cả buôn có 42 hộ thuộc diện nghèo, đầu năm 2012 buôn lập danh sách nhận hỗ trợ cây giống chỉ có 9 hộ đăng ký, khi đưa danh sách lên huyện thì bị trả lại và yêu cầu phải lập hết danh sách các hộ nghèo mới được nhận. Vậy là ngoài 9 hộ có nhu cầu thực sự thì 33 hộ còn lại phải nhận cây giống về để…không! Gia đình bà H’ Bih Buôn Yă có 5 người, chỉ được 2 sào đất trồng cà phê, theo quy định sẽ được nhận hỗ trợ giống cây trồng trị giá 400 nghìn đồng (12 cây bơ và 1 cây sầu riêng). Trong 2 năm 2010 và 2011, gia đình bà đã trồng  26 cây được cấp xen với cà phê trên diện tích 2 sào đất của mình, năm nay lại tiếp tục được… hỗ trợ giống cây trồng đó, gia đình đành nhận về rồi để vào một góc vườn, có ai xin thì cho. Mà lâu rồi chẳng ai xin vì hộ nghèo nào cũng được nhận thừa cây giống, trong khi đất thì chẳng còn…(!).

Nên chăng, các địa phương cần linh hoạt hơn trong việc cấp hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho hộ nghèo, vùng khó khăn sao cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn từng hộ, từng vùng để Chương trình đạt hiệu quả cao, thực sự góp phần xóa đói giảm nghèo tránh tình trạng hình thức, lãng phí như hiện nay…

Minh Quân


Ý kiến bạn đọc