Multimedia Đọc Báo in

Những đảng viên xung kích mẫu mực

09:57, 18/08/2015

Nhiệt huyết, nghiêm túc trong công việc, đặc biệt không bằng lòng với nghèo khó, họ đã tự nỗ lực “vượt lên chính mình” và đạt hiệu quả tích cực, được cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao, xứng đáng là những tấm gương xung kích “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” như lời Bác căn dặn...

Cô giáo tâm huyết với nghề

Cô giáo Lương Thị Tân. Ảnh: N.H
Cô giáo Lương Thị Tân. Ảnh: N.H

Năm 2000, tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Nguyên, cô Lương Thị Tân (sinh năm 1977) nhận công tác tại Trường THCS Ngô Quyền (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar). Suốt 15 năm qua, cô Tân luôn nỗ lực tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy khả năng chủ động, sáng tạo của học sinh, đặc biệt là truyền thụ tình yêu văn học cho các em. Không chỉ dạy các em kiến thức có sẵn trong sách giáo khoa, cô Tân còn gợi mở nhiều vấn đề thời sự liên quan đến nội dung bài học... Vì vậy các tiết học Văn không còn khô cứng, nhàm chán mà trở thành “diễn đàn” để cô trò cùng trao đổi, qua đó giúp các em nhớ kiến thức, có thêm kỹ năng, đặc biệt là những bài học đạo đức bổ ích. Nghiêm túc, nhiệt huyết trong công việc, nhanh nhẹn, hoạt bát và cởi mở với mọi người, cô Tân được phân công làm Tổ trưởng tổ Ngữ văn, thành viên tổ nghiệp vụ của Phòng GD-ĐT, Ủy viên  Ban Chấp hành Hội Phụ nữ thị trấn Ea Pốk, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THCS Ngô Quyền. Một lúc đảm nhận nhiều "vai", song ở nhiệm vụ nào cô Tân cũng phấn đấu hoàn thành tốt. Cô Tân thường xuyên tổ chức các chuyên đề để các đồng nghiệp trong tổ được tham gia đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Việc tổ chức chuyên đề đã phát huy sự chủ động, sáng tạo của tập thể giáo viên trong tổ. Cô Tân động viên, khuyến khích giáo viên trong tổ mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin soạn giáo án điện tử để gây hứng thú cho học sinh trong giờ học. Còn với cương vị Chủ tịch Công đoàn trường, cô Tân luôn năng nổ trong các hoạt động công đoàn, nhất là quan tâm, giúp đỡ kịp thời giáo viên, học sinh trong trường có hoàn cảnh khó khăn. Những thành tích của cô Lương Thị Tân được UBND huyện, Hội Phụ nữ huyện, ngành Giáo dục huyện tặng nhiều giấy khen; tổ Ngữ văn Trường THCS Ngô Quyền được UBND huyện tặng giấy khen tập thể điển hình trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Chủ tịch Hội Nông dân gương mẫu

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đông con, tuổi thơ của Y Mai Êban, buôn Kroa C, xã Cuôr Đăng luôn sống trong cảnh thiếu đói. Khi cưới vợ, ông được gia đình cho 5 sào cà phê, hằng ngày ngoài việc chăm sóc vườn cây, vợ chồng ông đi làm thuê, dần dần mở rộng diện tích sản xuất lên hơn 2 ha (năm 2000). Nhận thấy vườn cà phê già cỗi, năng suất giảm dần, sau khi tham quan một số mô hình đa canh trên địa bàn, ông lần lượt trồng xen canh 500 trụ tiêu, 100 cây sầu riêng Dona trong vườn cà phê. So với trồng thâm canh cà phê thì trồng xen tuy vất vả nhưng hiệu quả kinh tế cao hơn. Nhờ chăm sóc tốt nên vườn cây sinh trưởng và phát triển ổn định, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%, bình quân mỗi năm gia đình thu về 5 tạ tiêu, hơn 10 tấn sầu riêng, hơn 5 tấn cà phê, lãi hơn 200 triệu đồng.

Ông Y Mai Êban giới thiệu vườn cây xen canh.  Ảnh: T.H
Ông Y Mai Êban giới thiệu vườn cây xen canh. Ảnh: T.H

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, Y Mai Êban còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, năm 2012 ông được bà con tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nông dân xã Cuôr Đăng. Phát huy vai trò đảng viên trong công tác Hội, năm 2015 ông đã thành lập 5 tổ tiết kiệm vay vốn xóa đói giảm nghèo theo hình thức tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện Cư M’gar với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, trong đó hộ nghèo vay hơn 1,5 tỷ đồng, cận nghèo 398 triệu đồng, vay theo diện học sinh sinh viên 265 triệu đồng, nước sạch vệ sinh môi trường 527 triệu đồng; vận động người dân hiến đất, tham gia ngày công bê tông hóa hơn 2 km đường giao thông nông thôn… Bên cạnh đó, ông còn tham mưu với Hội Nông dân huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cà phê, tiêu, sầu riêng; vận động bà con thay đổi tập quán chăn thả rông gia súc sang hình thức nuôi nhốt; chú trọng phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng gia sản xuất, đa dạng hóa các loại cây trồng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích…

Bí thư chi bộ làm kinh tế giỏi

Từ một hộ nghèo của địa phương, gia đình ông Y Wih Niê ở buôn Ea Sút (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) đã trở thành điển hình trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương. Năm 1995, gia đình Y Wih có trong tay hơn 1,5 ha đất nhưng chỉ trồng hoa màu, lại không có phương pháp chăm sóc khoa học nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi được tham dự các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, Y Wih đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng hoa màu sang trồng cây cà phê. Đến năm 1998, nhận thấy trồng cao su mang lại hiệu quả cao, Y Wih quyết định dùng toàn bộ lợi nhuận thu được từ cà phê để mở rộng diện tích trồng cây cao su. Nhờ chăm chỉ lao động, tới nay Y Wih  đã là chủ nhân của 3 ha cà phê và 6 ha cao su xanh tốt, bình quân hằng năm trừ hết chi phí cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ngoài chú tâm phát triển kinh tế gia đình, Y Wih còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 5-10 lao động có thu nhập ổn định.

Ông Y Wih chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cà phê cho người dân trong buôn. Ảnh: H.C
Ông Y Wih chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cà phê cho người dân trong buôn. Ảnh: H.C

Với cương vị là Đội trưởng Đội sản xuất 5, đồng thời là Bí thư Chi bộ 5, Công ty Cà phê Ea Pốk, Y Wih luôn gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động, thường xuyên vận động đảng viên trong chi bộ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất giỏi. Phát huy vai trò đảng viên nơi cư trú, Y Wih sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật chăm sóc, nuôi trồng cho người dân quanh vùng; hỗ trợ cho vay vốn không tính lãi đối với những gia đình trong buôn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” ông luôn đi đầu trong việc đóng góp tiền bạc, hiến đất làm đường giao thông và vận động người dân hiểu lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực tham gia vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhiều năm liền Y Wih được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương.

Gia Nguyên - Thanh Hường - Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.