Multimedia Đọc Báo in

Những nghĩa cử sẻ chia gian khó

09:05, 14/09/2015
Mang trong mình di chứng của các trận đòn roi, sốc điện do địch tra tấn năm xưa, nhiều năm qua gặp khi trái gió trở trời nữ cựu tù yêu nước Nguyễn Thị Thanh (thôn 1B, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar) đã trải qua đau đớn không biết bao lần. Mỗi lúc như vậy, bên cạnh sự chăm sóc của gia đình, sự quan tâm của bà con chòm xóm bà còn nhận được sự động viên của cán bộ, hội viên Hội Người tù yêu nước huyện Cư M’gar. Không chỉ vậy, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Người tù yêu nước huyện còn vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng tặng bà căn nhà Tình nghĩa rộng 50 m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ với tổng trị giá hơn 61 triệu đồng (trong đó các đơn vị, cá nhân hỗ trợ 40 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp thêm).
Bà Nguyễn Thị Thanh (thôn 1B, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar) trò chuyện cùng hàng xóm trong căn nhà do Hội Tù yêu nước huyện Cư M’gar hỗ trợ xây tặng.
Bà Nguyễn Thị Thanh (bìa trái) trong căn nhà do Hội Tù yêu nước huyện Cư M’gar hỗ trợ xây tặng.

Hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thanh là một trong nhiều trường hợp được Hội Người tù yêu nước huyện Cư M’gar hỗ trợ, giúp đỡ trong những năm qua. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng các thành viên trong Ban Thường trực, Ban Chấp hành Hội Người tù yêu nước huyện luôn tận tụy với công việc, bất kể nắng mưa đã đến từng cơ quan doanh nghiệp, gặp các hộ gia đình vận động hỗ trợ, đóng góp giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn quỹ vận động, nhiều cảnh đời khó khăn đã được giúp đỡ, nhiều ngôi nhà Tình nghĩa đã được xây dựng. Có thể kể đến như: ngôi nhà của bà Đặng Thị Lan (buôn Sut M’đưng, xã Cư Suê) với kinh phí xây dựng hơn 57 triệu đồng; ngôi nhà của ông Y Ble Êban (buôn Đrai Xí, xã Ea Tar) với kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng; ngôi nhà của bà H’Sier Mlô (buôn Tar, xã Ea H’đing) sửa chữa, nâng cấp và xây dựng thêm 1 phòng với kinh phí hơn 26 triệu đồng...

Bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch Hội Người tù yêu nước huyện Cư M’gar cho biết: Hội hiện có 105 hội viên đang sinh hoạt; trong đó đa số tuổi cao, sức khỏe yếu, nhiều người là thương binh, bệnh binh, không ít người bị địch bắt tù đày tra tấn dã man còn mang trên mình nhiều thương tích nên thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Vì vậy Ban Chấp hành Hội Người tù yêu nước huyện đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo sức khỏe đời sống cho hội viên, nhất là một số gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ban Thường trực, Ban Chấp hành Hội đã tổ chức nhiều buổi họp chuyên đề bàn về công tác chăm lo đời sống cho hội viên, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình sức khỏe, hoàn cảnh kinh tế gia đình của từng hội viên, hằng năm khảo sát nắm chắc số hội viên là hộ nghèo, số hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở kịp thời đề nghị với lãnh đạo các cấp quan tâm giúp đỡ. Đồng thời Ban Chấp hành Hội Người tù yêu nước huyện chủ động vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, những gia đình có tấm lòng vàng ủng hộ tiền giúp đỡ hội viên.

Trong nhiệm kỳ qua Hội đã tổ chức vận động, huy động các nguồn lực xây dựng được 6 ngôi nhà Tình nghĩa; vận động ủng hộ 5 gia đình hội viên khó khăn về nhà ở được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà Tình nghĩa, với tổng số tiền gần 319 triệu đồng. Sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho hội viên, Hội đã vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm hỗ trợ các vật dụng trong gia đình nhằm giúp hội viên có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Bên cạnh đó, Hội cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi các hội viên ốm đau, hoạn nạn, hội viên nghèo, khó khăn nhân dịp các ngày lễ, Tết... với hàng trăm lượt cùng trị giá các suất quà gần 102 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ Hội vận động được. Ngoài ra Hội còn tổ chức nhiều hoạt động về nguồn có ý nghĩa như đưa các cựu tù đi thăm lại nhà tù Phú Quốc, tham quan, nghỉ dưỡng tại Nha Trang và các tỉnh phía Bắc...

Những việc làm thể hiện sự quan tâm chia sẻ, đồng tâm, đồng lực giúp nhau vượt qua khó khăn của Hội Người tù yêu nước huyện Cư M’gar đã tạo nên dấu ấn nghĩa tình trong lòng đồng đội; qua đó hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn, động viên các hội viên phát huy truyền thống, giữ gìn phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng, nêu gương sáng, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội…

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc