Multimedia Đọc Báo in

Vun đắp những ước mơ

01:22, 06/09/2015

Bằng tấm lòng thiện nguyện và trách nhiệm xã hội của mình, những năm qua, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh trao tặng học bổng “Tiếp sức trẻ em nghèo đến trường” cho học sinh nghèo, khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Những món quà đầy ý nghĩa đó đã tiếp thêm động lực, chia sẻ bớt khó khăn, chắp cánh ước mơ đến trường của các em.

Thắp sáng ước mơ đến trường

Gia đình thuộc hộ nghèo, bố mất sớm, mình mẹ gồng gánh nuôi con ăn học nên em Châu Thị Trà Giang, lớp 8A1, Trường THCS Chư Quynh (xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) luôn mơ ước có một chiếc xe đạp để đến trường. Trước thềm năm học mới 2015-2016, Giang rất vui mừng khi nhận được món quà ý nghĩa này từ Chương trình “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường”. Nhận chiếc xe đạp được trao tặng, em xúc động: “Vậy là từ nay em không còn phải đi bộ đến trường nữa. Em hứa cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của em”.

Ngô Thị Ngọc Lan (lớp 10A7, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, huyện Krông Pắc) sinh ra trong gia đình nghèo, bố mắc bệnh suy thận mãn tính, mẹ bị bệnh thấp khớp và bướu cổ, sức khỏe yếu nhưng vẫn phải bươn chải làm thuê để chăm lo cho 3 con ăn học và chữa bệnh cho chồng. Hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng Lan luôn nỗ lực chăm chỉ học tập, liên tục đạt học sinh khá, giỏi trong nhiều năm liền. Năm học này, niềm vui như nhân đôi khi em được trao tặng học bổng của Chương trình “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường”. Lan phấn khởi chia sẻ: “Đây là món quà đầy ý nghĩa bởi nó không chỉ giúp gia đình em có thêm điều kiện mua sắm đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới mà còn là nguồn động viên tinh thần để em tiếp tục vượt khó, cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.

Lãnh đạo Bộ LĐTBXH và UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa và giấy chứng nhận Tấm lòng vàng cho các đơn vị tài trợ.
Lãnh đạo Bộ LĐTBXH và UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa và giấy chứng nhận Tấm lòng vàng cho các đơn vị tài trợ.

Trên đây chỉ là 2 trong số 341 trẻ em khuyết tật, mồ côi, con em gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trao tặng xe đạp, học bổng từ Chương trình “Tiếp sức cho trẻ em nghèo đến trường” do Quỹ BTTE tỉnh tổ chức vào giữa tháng 8 năm 2015. Nhìn những gương mặt ngập tràn niềm vui của các em khi được nhận những món quà ý nghĩa này khiến ai cũng xúc động. Với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngày tựu trường các em chỉ mong ước sao có đủ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập. Bởi vậy, trước thềm năm học mới hằng năm, Quỹ BTTE tỉnh lại tích cực vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cùng chung tay vun đắp ước mơ của các em. Món quà tuy nhỏ, chỉ phần nào giúp các em bớt khó khăn nhưng thực sự có ý nghĩa, bởi đó là tấm lòng, là sự sẻ chia của cộng đồng, giúp các em có thêm động lực vững tin bước vào năm học mới.

Cần thêm những vòng tay nhân ái

Ông Lâm Đình Nhiên, Giám đốc Quỹ BTTE tỉnh chia sẻ: “Với mong muốn những học sinh nghèo, khuyết tật, mồ côi có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, ngay từ khi thành lập vào năm 2002, Quỹ BTTE tỉnh đã thực hiện Chương trình “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường” nhằm kêu gọi, huy động sự chung tay, góp sức của các đơn vị, doanh nghiệp hảo tâm trong và ngoài tỉnh trao tặng học bổng, xe đạp, chắp cánh ước mơ cho học sinh hiếu học”. Qua 14 năm triển khai chương trình, đến nay, Quỹ BTTE tỉnh đã phối hợp trao tặng 6.000 suất học bổng (mỗi suất từ 500 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng) và hàng trăm xe đạp cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Nhờ những suất học bổng này mà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã vơi bớt những thiếu thốn trong cuộc sống để vững bước đến trường, góp phần ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học.

Để huy động được nguồn lực thực hiện chương trình, hằng năm, Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE tỉnh đều gửi thư kêu gọi đến các đơn vị, doanh nghiệp, sau đó liên hệ trực tiếp để vận động. Nhờ đó, nhiều đơn vị đã thường xuyên đồng hành với Quỹ như: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Công trình Việt Nguyên, Công ty Cổ phần Ong mật Đắk Lắk, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên, Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk… Ông Lê Cừ,  Phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk cho biết: “Bên cạnh việc kinh doanh, ý thức được trách nhiệm xã hội của mình, hằng năm, công ty luôn trích một khoản lợi nhuận và huy động cán bộ, nhân viên đóng góp thêm để thực hiện công tác xã hội từ thiện như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, thăm, tặng quà hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân chất độc da cam, tặng học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn… góp phần vào công tác an sinh xã hội của tỉnh”.

Bà Mai Hoan Niê Kdăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE tỉnh đánh giá: “Chương trình “Tiếp sức học sinh nghèo đến trường” là một trong những hoạt động hết sức thiết thực, mang ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, đã góp phần động viên tinh thần, tạo động lực cho hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường của mình. Tuy nhiên, so với 57.548 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trong đó trên 6.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn tỉnh hiện nay thì số trẻ đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ kể trên chưa nhiều. Chính vì vậy, Quỹ BTTE tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của toàn xã hội, nhất là sự quan tâm, đóng góp, hỗ trợ của các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh”.

 Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.