Multimedia Đọc Báo in

Sẻ chia với người dân vùng khó

08:22, 11/11/2015

Cùng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác dân vận, đặc biệt là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện Quyết định số 119-QĐ/ĐU của Đảng ủy Quân sự tỉnh về ban hành quy chế công tác dân vận (CTDV) trong lực lượng vũ trang tỉnh, các tổ chức Đảng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo ở cấp mình, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, vận dụng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tính chất nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa bàn đóng quân. Nhiều hình thức dân vận được phát huy hiệu quả, như: 100% đầu mối đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh tổ chức kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; tổ chức hành quân dã ngoại làm CTDV; cử các tổ công tác dân vận, Đội tuyên truyền văn hóa cơ sở xuống các địa bàn thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với người dân); dân quân tự vệ làm CTDV… Mới đây, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức giao lưu, biểu diễn văn hóa, văn nghệ tại xã kết nghĩa Cư Đrăm (huyện Krông Bông), là xã vùng 3, với trên 20% hộ nghèo, kinh tế chậm phát triển, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Tại chương trình, Bộ CHQS tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước thông qua chiếu phim tài liệu và biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm mang âm hưởng đại ngàn Tây Nguyên, ca ngợi quê hương, đất nước. Không chỉ vậy, đơn vị còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết; tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ cùng về ăn Tết với bà con… Cũng là các đơn vị thực hiện hiệu quả CTDV, Ban CHQS huyện Krông Ana hỗ trợ, giúp đỡ người dân buôn kết nghĩa Kmăl (xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana), Ban CHQS huyện Buôn Đôn giúp đỡ buôn kết nghĩa Tul A (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) phát triển kinh tế, văn hóa…

Cán bộ, chiên sĩ Bộ CHQS tỉnh đến nhà thăm hỏi, khám bệnh miễn phí  cho người dân xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông).
Cán bộ, chiên sĩ Bộ CHQS tỉnh đến nhà thăm hỏi, khám bệnh miễn phí cho người dân xã Cư Đrăm (huyện Krông Bông).

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về tham gia xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn đóng quân, giao địa bàn CTDV ở các xã đặc biệt khó khăn gắn với thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị làm công tác dân vận ở 3 xã đặc biệt khó khăn, gồm: Cư M’ta (huyện M’Đrắk), Yang Mao (huyện Krông Bông), Nam Ka (huyện Lắk). Nhờ hưởng ứng nhiệt tình, phân công, phối hợp hiệu quả, chỉ riêng năm 2015, Cụm dân vận số 1 (phụ trách dân vận ở xã Cư M’ta) gồm Ban CHQS các huyện: M’Đrắk, Krông Năng, Ea Kar, Krông Búk đã ủng hộ người dân xã Cư M’ta gần 3,2 tấn gạo, được trích từ nguồn “Hũ gạo vì người nghèo”. Cụm còn hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Vân (85 tuổi), thuộc diện gia đình chính sách trên 20 triệu đồng xây nhà; tặng gia đình chị H’Yuôn Niê, thuộc diện hộ đặc biệt khó khăn 1 con bò trị giá 20 triệu đồng. Trong 5 năm qua, các cụm dân vận đã tặng 8 con trâu, bò; hỗ trợ mua giống nông sản, phân bón cho các hộ nghèo; trao 9 sổ tiết kiệm tặng các hộ chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 200 suất quà; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 200 người bệnh… với tổng kinh phí khoảng 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức triển khai nhân rộng mô hình giảm nghèo đến 21 đầu mối cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh thực hiện giảm hộ nghèo trên địa bàn đóng quân…

Sự sát cánh, sẻ chia của lực lượng vũ trang tỉnh đã mang lại nhiều đổi thay trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Những món quà mà các đơn vị gửi tặng không chỉ giúp đỡ về mặt kinh tế mà còn góp phần động viên tinh thần những người có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong cuộc sống. Với phương châm “Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã và đang góp phần cho nghĩa tình quân dân thêm khăng khít, gắn bó; người dân thêm yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng quê hương…

Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.