Multimedia Đọc Báo in

Nặng sâu nghĩa tình đồng đội

06:41, 31/07/2016

Không chỉ là những người lính anh hùng trong thời chiến, khi trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) lại bắt tay vào việc xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng đội về mọi mặt đời sống.  

Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm nay, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã vận động nhiều nguồn vốn để xóa nhà dột nát, xây nhà mới cho 65 hội viên, với tổng trị giá trên 5,8 tỷ đồng. Trong đó, nhà đồng đội do hội viên Hội CCB hỗ trợ xây dựng là 13 căn, sửa chữa 2 căn, với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Tiêu biểu như Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột hỗ trợ các hội viên xây dựng 3 căn nhà, tổng trị giá 110 triệu đồng; Hội CCB huyện Ea H’leo: 1 căn nhà trị giá 32 triệu đồng; Hội CCB huyện Krông Năng: 1 căn nhà trị giá 50 triệu đồng...

Từ nhiều năm nay, Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột đã phát động chương trình gây quỹ “Nghĩa tình đồng đội” nhằm kêu gọi các hội viên đóng góp kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Cùng trở về từ chiến trường, hiểu những đau thương, mất mát của đồng đội nên khi được kêu gọi, đông đảo hội viên đã ủng hộ chương trình. Trung bình, mỗi hội viên góp trên 15 nghìn đồng/năm; trong đó, nhiều hội viên có điều kiện hơn đã sẵn sàng hỗ trợ vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng. Từ nguồn quỹ có được, Hội đã hỗ trợ các hội viên nghèo khó với mức trung bình khoảng 40 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở. Hoạt động nghĩa tình này đã giúp đỡ nhiều CCB an cư lạc nghiệp, góp phần cùng địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

Đại diện Hội CCB xã Hòa Xuân (ở giữa) đến thăm và chúc mừng vợ chồng CCB Nguyễn Văn Danh có ngôi nhà mới.
Đại diện Hội CCB xã Hòa Xuân (ở giữa) đến thăm và chúc mừng vợ chồng CCB Nguyễn Văn Danh có ngôi nhà mới.

Ở tuổi 94, CCB Nguyễn Văn Danh ở xã Hòa Xuân (từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp) đã không còn minh mẫn như trước, vợ ông, bà Bạch Thị Lan đã 88 tuổi cũng thường xuyên đau ốm, mất khả năng lao động từ nhiều năm nay. Hiện tại, hai ông bà sống chung với người con út trong ngôi nhà đã cũ nát. Cảm thông cho hoàn cảnh này, Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột đã hỗ trợ 40 triệu đồng để xây tặng ngôi nhà Nghĩa tình đồng đội. Những ngày đầu chuyển qua căn nhà mới khang trang, rộng rãi, ông bà vui mừng: “Tấm lòng của CCB xã Hòa Xuân, CCB TP. Buôn Ma Thuột đã giành cho gia đình, chúng tôi luôn ghi nhớ. Nếu không được hỗ trợ, chắc chẳng bao giờ có được ngôi nhà như thế này”...

Từng là người lính kiên cường trong chiến đấu, nhưng trở về đời thường, CCB Trần Văn Thanh (xã Hòa Thuận) lại thường xuyên đau yếu. Đất đai sản xuất ít, con đông khiến ông phải làm thuê làm mướn thường xuyên. Còn vợ ông đi bán bắp luộc, thu nhập mỗi tháng chẳng đáng là bao. Không có điều kiện xây nhà ở, nhiều năm liền, gia đình ông phải ở nhờ nhà thờ họ. Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của ông bà, Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột đã hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà cửa. Cả gia đình ông rất phấn khởi, vui mừng khi ngôi nhà mới sắp hoàn thành. Từ nay, không còn phải lo lắng chỗ che mưa, che nắng, các con cũng nhờ đó yên tâm học hành hơn...

Không chỉ thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ nhà ở cho hội viên, trong 6 tháng đầu năm, Hội CCB các cấp còn đứng ra ký hợp đồng mua phân trả chậm trên 500 tấn; hỗ trợ con giống giúp đồng đội xóa đói giảm nghèo. Hội CCB các cấp đã tặng bò giống cho hội viên, tiêu biểu như Hội CCB Krông Na tặng 1 con (16 triệu đồng); Buôn Đôn tặng 2 con (30 triệu đồng) và Ea Súp tặng 5 con (60 triệu đồng)...  

Nhằm tạo điều kiện cho các hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội đã chủ động khai thác nhiều nguồn vốn. Tính đến cuối tháng 5-2016, tổng dư nợ vay vốn tín dụng ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội trên 544,3 tỷ đồng; nguồn vốn Trung ương Hội 700 triệu đồng, giải ngân xoay vòng hiện có 41 dự án. Bên cạnh đó, các cấp Hội xây dựng quỹ trên 57,9 tỷ đồng, đồng thời đã quản lý, sử dụng đúng mục đích, giúp nhiều hội viên vay không trả lãi hoặc trả lãi thấp, tạo vốn kinh doanh, phát triển kinh tế...      

Quỳnh Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.