Multimedia Đọc Báo in

Đồng bào Công giáo phát huy tinh thần bác ái, yêu thương

08:53, 22/12/2017

Với tinh thần “Sống yêu thương và phục vụ”, thời gian qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần giúp đỡ hộ nghèo, đối tượng yếu thế thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình anh Y Bá Niê là hộ nghèo ở buôn M’đuk (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột), hai vợ chồng chỉ làm thuê kiếm sống qua ngày. Căn nhà gỗ cũ dựng tạm trên mảnh đất được cấp theo Chương trình 134 sau nhiều năm đã xuống cấp, dột nát. Cuối năm 2016, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã hỗ trợ 55 triệu đồng; gia đình, dòng họ giúp công và cho mượn thêm 25 triệu đồng xây dựng căn nhà Tình thương rộng 56 m2, giúp gia đình anh có nơi ở ổn định.

Không chỉ Ủy Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, công tác vận động, đóng góp giúp hộ nghèo “an cư” còn lan tỏa ở các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh. Đơn cử như giáo họ Pơng Đrang hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà Tình nghĩa trị giá 68,5 triệu đồng; giáo họ Phú Xuân đóng góp 1 nhà trị giá 25 triệu đồng; giáo xứ Ea H’leo hỗ trợ 1 nhà trị giá 200 triệu đồng; giáo họ Hòa Nam hỗ trợ 6 căn nhà Tình thương trị giá 78 triệu đồng...

Hướng nghiệp  dạy nghề  tại Cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật  Vi Nhân.
Hướng nghiệp dạy nghề tại Cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân.
 

Đồng bào Công giáo trong tỉnh đã đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”.

 

 
Linh mục Trần Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh

Theo thống kê của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, từ năm 2005 đến cuối năm 2016, bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp được trên 27 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. Nhờ đó, đã có 466 căn nhà được hỗ trợ xây mới, sửa chữa; 260 con bò sinh sản, 170 chiếc xe đạp và hàng nghìn suất học bổng được trao tặng cho hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học; gần 3 tỷ đồng ủng hộ quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa… Riêng năm 2017, các giáo xứ, họ đạo, dòng tu, nhà lưu trú đã vận động đóng góp được trên 5,6 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 68 căn nhà; ủng hộ quỹ giúp đỡ người nghèo, đồng bào bão lụt, nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh; trao tặng con giống, xe đạp, học bổng…

Bên cạnh công tác nhân đạo từ thiện, các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh còn tích cực tham gia thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, y tế, góp phần chăm sóc trẻ khuyết tật, mồ côi, lang thang, cơ nhỡ. Điển hình là Cơ sở chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân được thành lập từ năm 1997, đã chăm sóc, nuôi dạy trên 150 trẻ em khiếm thính, khiếm thị, tâm thần nhẹ; Giáo xứ Thánh Tâm đã hỗ trợ xây dựng 3 cơ sở hướng nghiệp gồm may mặc, làm tranh gỗ mỹ nghệ, xoa bóp, bấm huyệt để dạy nghề và tạo việc làm cho trẻ khiếm thị, khiếm thính; tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi hằng năm, giúp đưa đón, bố trí nơi ăn ở cho thí sinh và người nhà. Dòng Nữ Vương Hòa Bình đã thành lập Gia đình Bình Minh nuôi dạy 68 trẻ chậm phát triển trí tuệ, xây dựng trường mẫu giáo và phục vụ bệnh nhân tại Trại phong Ea Na (huyện Krông Ana). Dòng Bác Ái Vinh Sơn thành lập lớp tình thương Vinh Sơn đã nuôi dạy 220 trẻ em lang thang, không nơi nương tựa.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh thăm hỏi gia đình anh Y Bá Niê trong căn nhà Tình thương.
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh thăm hỏi gia đình anh Y Bá Niê trong căn nhà Tình thương.

Ngoài ra, các giáo xứ, họ đạo còn đóng góp xây dựng các lớp, trường mầm non tư thục, góp phần vào công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ; tổ chức các lớp xóa mù chữ, bổ túc văn hóa; xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài để hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.