Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột duy trì 17 xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm

19:58, 21/04/2018

Thực hiện công tác phòng chống tệ nạn mại dâm năm 2018, TP. Buôn Ma Thuột phấn đấu tiếp tục duy trì 17/21 xã phường lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm và không còn xã, phường trọng điểm về tệ nạn mại dâm.

Cùng với đó, thành phố cũng sẽ phấn đấu triệt phá và xử lý kịp thời 100% số vụ việc liên quan đến các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm, các đối tượng bảo kê, chủ chứa, môi giới hoạt động mại dâm.

Theo đó, để đẩy mạnh công tác phòng chống, đấu tranh triệt phá các tụ điểm, đường dây môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm, trong năm 2018, thành phố sẽ thường xuyên khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm trên địa bàn; ngặn chặn, xử lý kịp thời những dấu hiệu hoạt động mại dâm, không để lan rộng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội; đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật, triệt phá các tụ điểm mại dâm công cộng và trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Lực lượng đoàn viên thanh niên phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn mại dâm. (Ảnh TL)
Lực lượng đoàn viên thanh niên phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn mại dâm. (Ảnh tư liệu)

Đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục về phòng chống tệ nạn mại dâm, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về tệ nạn này; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn…

Kim Oanh



 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.