Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN huyện Ea Kar: Hơn 2,8 tỷ đồng từ thực hành tiết kiệm theo gương Bác

11:20, 07/06/2018

Thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ea Kar đã phát động phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm theo gương Bác.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, 239 chi hội thuộc 18 cơ sở hội đã thực hành tiết kiệm 5.000 đồng/hội viên/tháng, thu được hơn 2,86 tỷ đồng, giúp 537 hội viên vay vốn. Bên cạnh đó, các cơ sở hội đã duy trì 218 hũ gạo, 238 ống tiền và 1.396 con heo đất tiết kiệm, huy động được gần 100 triệu đồng và 3.253 kg gạo, hỗ trợ cho 189 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

PN Ea Kar.jpg
Hội viên phụ nữ xã Cư Huê (huyện Ea Kar) phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn được vay.

Ngoài ra, chị em còn đóng góp xây dựng quỹ hội tại các chi, tổ hội,nhóm mô hình với tổng số quỹ hơn 18 tỷ đồng; duy trì 61 tổ phụ nữ tiết kiệm và 154 tổ hùn vốn với số tiền trên 6,8 tỷ đồng; phát động xây dựng quỹ "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo" được 136 triệu đồng.

Hội LHPN các cấp của huyện Ea Kar đã sử dụng các nguồn quỹ trên để tổ chức nhiều phong trào và giải quyết cho hội viên nghèo vay phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Nhờ vậy, trong 2 năm qua đã giúp 30 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, trong đó có 11 hộ phụ nữ đơn thân.

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.