Multimedia Đọc Báo in

Hội Người cao tuổi huyện Ea Kar huy động được trên 6,4 tỷ đồng quỹ nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế

11:22, 13/07/2018

Ngày 12-7, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội NCT huyện Ea Kar đã tiển khai thực hiện các nội dung, chương trình hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, các tổ chức Hội cơ sở đã phát triển mới 259 hội viên, nâng tổng số hội viên NCT toàn huyện lên 10.214 người (đạt tỷ lệ 84,5% tổng số NCT).

Các cơ sở Hội đã vận động hội viên đóng góp quỹ nội bộ với tổng số tiền lũy kế trên 6,47 tỷ đồng, quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT được 275 triệu đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, chăn nuôi, thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, phúng viếng khi qua đời…

2121
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, Ban Đại diện Hội NCT huyện và Hội NCT các xã, thị trấn đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 1.041 cụ với tổng số tiền, quà trị giá 273,8 triệu đồng; thành lập, duy trì hoạt động của 71 câu lạc bộ văn hóa, thể thao NCT với 1.564 cụ tham gia.

Ngoài ra, NCT huyện còn tích cực nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hiếu học, khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.