Multimedia Đọc Báo in

Một điểm sáng về xây dựng đô thị văn minh

10:04, 27/11/2018

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ tháng 8-2017, Ủy ban MTTQVN phường Thắng Lợi (TP. Buôn Ma Thuột) đã triển khai xây dựng mô hình điểm tại TDP5.

Theo đó, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Ban công tác Mặt trận ở địa phương đã tập trung chỉ đạo và triển khai cụ thể từng nội dung của cuộc vận động sao cho mỗi người dân đều hiểu rõ và nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo trật tự - mỹ quan đô thị, văn minh - văn hóa trong nếp sống, nếp nghĩ.

Đoàn viên thanh niên phường Thắng Lợi xóa quảng cáo, rao vặt trên đường Hai Bà Trưng.
Đoàn viên thanh niên phường Thắng Lợi xóa quảng cáo, rao vặt trên đường Hai Bà Trưng.
 

Việc xây dựng mô hình điểm tại TDP5 đã trở thành hình mẫu cho các TDP khác học tập về cách thức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể để thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng như các phong trào của địa phương”.

 
 Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thắng Lợi Dương Đình Cường

Bà Bùi Thị Minh Thu – Trưởng Ban công tác Mặt trận TDP5 cho biết: Điểm thuận lợi của TDP5 là hầu hết dân cư đầu có mức sống khá cao, nhiệt tình tham gia công tác xã hội và có nhận thức tốt về việc chấp hành pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương.

Tuy nhiên, do thói quen kinh doanh, mua bán, nhiều hộ vẫn còn cơi nới mái che, bày bàn ghế, để phương tiện lấn chiếm vỉa hè, đổ nước thải ra đường phố... Ban công tác Mặt trận TDP đã triển khai các buổi tuyên truyền, ký cam kết cụ thể với từng hộ. Bên cạnh đó, chi bộ TDP cũng đưa nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào nghị quyết, yêu cầu đảng viên gương mẫu đi đầu.

Ban công tác Mặt trận phối hợp cùng với Ban tự quản TDP và các tổ chức thành viên trực tiếp vận động, đôn đốc các hộ dân và hộ thuê mặt bằng kinh doanh tự nguyện tháo dỡ 100% mái che, mái vẩy, bậc tam cấp, biển quảng cáo sai quy định. 9 thành viên của tổ dân vận cũng được phân công phụ trách các tổ liên gia để cùng vận động, nhắc nhở người dân không đổ nước thải ra đường phố, tập kết rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định.

Theo đó, diện mạo nhiều tuyến đường tại TDP5 đã chuyển biến tích cực, đặc biệt là trên đường Hai Bà Trưng – tuyến đường kiểu mẫu về văn minh đô thị và đường Nguyễn Đức Cảnh – tuyến đường tự quản do Hội Nông dân phường phụ trách. Bà Đoàn Thị Noãn – hộ kinh doanh cháo dinh dưỡng trên đường Hai Bà Trưng chia sẻ, quang cảnh tuyến phố sạch đẹp khiến cho khách hàng có nhiều thiện cảm hơn với cửa hàng, việc kinh doanh rất thuận lợi. Bên cạnh việc giữ gìn vệ sinh bên trong cửa hàng, gia đình bà thường xuyên quét dọn phần vỉa hè bên ngoài, nhắc nhở khách hàng để xe ngay ngắn, gọn gàng. Còn tại đường Nguyễn Đức Cảnh, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Liên gia trưởng Liên gia 4 phấn khởi cho biết, tình trạng đổ nước thải ra đường của một số hộ kinh doanh ăn uống đã không còn diễn ra như trước đây.

Ủy ban MTTQVN phường Thắng Lợi khen thưởng các cá nhân, hộ gia đình gương mẫu tham gia xây dựng đô thị văn minh tại TDP5.
Ủy ban MTTQVN phường Thắng Lợi khen thưởng các cá nhân, hộ gia đình gương mẫu tham gia xây dựng đô thị văn minh tại TDP5.

Trong dịp sơ kết 1 năm xây dựng mô hình điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại TDP5 vừa qua, Ủy ban MTTQVN phường Thắng Lợi đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu; Ban công tác Mặt trận TDP5 được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.