Multimedia Đọc Báo in

"Cây đại thụ" của buôn Năng

08:36, 28/05/2019

Già làng Y Bruă Mlô (thường gọi là Ama Rích) được bà con buôn Năng, xã Cư Prao (huyện M’Đrắk) yêu mến, kính trọng bởi sự tận tụy trong công việc, những đóng góp tích cực của ông trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự địa phương. 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở buôn Pa, xã Cư Prao (nay được chia tách thuộc buôn Năng), Ama Rích từng chỉ huy thanh niên địa phương tham gia đánh địch trong kháng chiến chống Mỹ. Sau khi đất nước thống nhất, ông tham gia lực lượng dân quân tự vệ và giữ nhiều chức vụ như: Trưởng buôn (từ năm 1979 đến 1996), Phó Chủ tịch UBND xã Cư Prao (từ năm 1996 đến 2011), sau khi nghỉ hưu là Bí thư Chi bộ buôn, già làng uy tín. Dù ở cương vị nào, Ama Rích cũng luôn năng nổ, nhiệt tình, tận tụy với công việc.

Với tâm niệm người đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, ông và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn buôn. Gia đình ông cũng là điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương. Với 3 ha sắn, 2 ha mía, trồng lúa nước, cà phê, cây ăn quả và nuôi 12 con bò sinh sản..., mỗi năm gia đình ông có thu nhập hàng chục triệu đồng. Nhiều năm liền, gia đình ông là gia đình văn hóa tiêu biểu của xã.

Ông Ama Rích chăm sóc đàn bò của gia đình.
Ông Ama Rích chăm sóc đàn bò của gia đình.

Buôn Năng hiện có 157 hộ dân với gần 900 nhân khẩu, trong đó đồng bào Êđê chiếm 80%. Với địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, có độ chia cắt lớn, giao thông đi lại khó khăn, cách xa trung tâm hành chính xã, huyện, đời sống người dân còn nhiều khó khăn,... tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, nhất là tình trạng thanh niên uống rượu bia, quậy phá, đi xe gắn máy, mô tô khi say xỉn… Trước tình hình đó, già làng Ama Rích cùng với Chi bộ, Ban tự quản buôn tổ chức họp buôn để tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đến từng hộ gia đình nắm bắt kịp thời các biểu hiện vi phạm pháp luật, hòa giải các vụ việc liên quan đến mâu thuẫn tranh chấp...

Bên cạnh đó, từ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, với vai trò là người uy tín trong cộng đồng, Ama Rích tích cực vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống cây trồng có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất như sắn cao sản, lúa lai, chăn nuôi bò bán công nghiệp...

Già làng Ama Rich khuyên nhủ lớp trẻ trong buôn giữ gìn bản sắc, văn hóa truyền thống.
Già làng Ama Rích khuyên nhủ lớp trẻ trong buôn giữ gìn bản sắc, văn hóa truyền thống.

Nhờ vậy, những năm gần đây tình hình an ninh trật tự trong buôn cơ bản ổn định, không có vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số cũng như các vụ việc mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu. Với 98 ha mía, 52 ha sắn, 80 ha cây keo, 30 ha lúa nước, 13 ha điều, với nhiều loại cây trồng xen canh như sầu riêng, mắc ca, bơ..., đến nay, buôn Năng có trên 30% hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; 100% hộ có ti vi, xe máy; 40% hộ dân có nhà ở kiên cố, trên 80% hộ trong buôn được công nhận gia đình văn hóa...

Với những đóng góp của mình, già làng Ama Rích đã được tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen về thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương; thành tích về công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Khá Nguyệt


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.