Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar: Hòa giải thành công 1.264 vụ tranh chấp, mâu thuẫn của người dân địa phương

15:57, 15/08/2019

UBND huyện Cư M’gar cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Luật Hòa giải cơ sở (2014 - 2019), các tổ hòa giải, hòa giải viên trên địa bàn đã tiếp nhận 1.639 vụ tranh chấp, mâu thuẫn của người dân, đã tiến hành hòa giải thành công 1.264 vụ việc, đạt tỷ lệ hơn 77%.

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải cơ sở được UBND huyện Cư M'gar tặng giấy khen
Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải cơ sở giai đoạn 2014 - 2019 được UBND huyện Cư M'gar tặng Giấy khen

Trong đó, nhiều vụ việc, hòa giải viên cơ sở vừa sử dụng phong tục, tập quán, luật tục, vừa kết hợp pháp luật nên có tính lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, hiệu quả hòa giải cao. Thông qua hoạt động hòa giải kịp thời đã góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp khi mới phát sinh ban đầu, kịp thời ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn, tạo mối quan hệ làng xóm, gia đình, cộng đồng ngày càng tốt đẹp.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.