Multimedia Đọc Báo in

Hiệu quả từ Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

09:21, 22/10/2019

Hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, phù hợp với thực tế từng địa bàn nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Đa dạng hoạt động

Thực hiện tiêu chí “không đói nghèo” của cuộc vận động, hằng năm Hội LHPN huyện Cư M’gar tiến hành phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân để có các giải pháp giúp đỡ thiết thực. Qua các hoạt động, phong trào như “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”; “Nhóm phụ nữ tiết kiệm - tín dụng”; “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, riêng năm 2018, cán bộ hội viên phụ nữ trong huyện đã huy động được hơn 270 triệu đồng và hơn 950 kg gạo để hỗ trợ cho 227 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; huy động được trên 1,3 tỷ đồng giúp phụ nữ nghèo và cận nghèo; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp trên 6.000 lượt hội viên được vay vốn với tổng dư nợ đạt gần 130 tỷ đồng để phát triển kinh tế; vận động thành lập các tổ hợp tác, tổ liên kết phát triển kinh tế nhằm giúp hội viên có công ăn việc làm, vượt qua khó khăn.

Hội viên phụ nữ tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ tại Ngày hội khởi nghiệp.
Hội viên phụ nữ tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ tại Ngày hội khởi nghiệp.

Đơn cử trường hợp chị Trần Thị Thủy (thôn 2, xã Ea Tar), năm 2017 được Hội LHPN xã hỗ trợ vay 8 triệu đồng từ Quỹ Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của Huyện Hội và 6 triệu đồng từ Tổ phụ nữ tiết kiệm của chi hội phụ nữ thôn, chị đã quyết định chuyển đổi 1.000 m2 đất trồng cà phê kém hiệu quả sang trồng rau. Chị Thủy đầu tư xây dựng hệ thống tưới nước phun sương để tiết kiệm nguồn nước tưới, nhân công lao động, hạn chế số cây rau bị dập, hao hụt khi tưới nước bằng biện pháp thủ công. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên vườn rau luôn phát triển xanh tốt, năng suất, sản lượng ngày càng cao, bình quân mỗi ngày gia đình chị xuất bán ra thị trường hàng chục ký rau xanh các loại với thu nhập ổn định 200.000 – 300.000 đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 226.000 gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” (chiếm 89,4%), trong đó có 2.923 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Mô hình “Thực hành tiết kiệm từ nguồn phân loại rác thải tái chế tại hộ gia đình” tại thôn 2, xã Dang Kang, huyện Krông Bông là mô hình điểm được Hội LHPN huyện xây dựng để thực hiện tiêu chí “3 sạch”. Ra mắt và đi vào hoạt động từ năm 2017, mô hình nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức của chị em hội viên về công tác bảo vệ môi trường, từng bước góp phần cải thiện môi trường sống của người dân địa phương. Theo đó, khi tham gia mô hình, các thành viên tự phân loại rác thải tại gia đình, thu gom rác hữu cơ (thức ăn thừa, rau, củ, quả…) bỏ đúng nơi quy định để công nhân vệ sinh môi trường thu gom. Riêng các loại rác vô cơ (các vật dụng bằng nhựa, kim loại) thì để riêng bán phế liệu gây quỹ tặng học bổng và quà cho học sinh nghèo, thăm hỏi các thành viên lúc ốm đau. Từ 12 thành viên ban đầu, đến nay đã có 100% hội viên phụ nữ trong thôn thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”

Tập trung khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ

Những năm qua, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được Hội LHPN tỉnh triển khai sâu rộng, 100% cơ sở hội đăng ký đảm nhận giúp đỡ ít nhất 5 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí. Cụ thể, để giúp chị em hiểu và thực hiện tốt tiêu chí “5 không” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học), các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chị em chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, dân số - kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông…; đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, nuôi con khỏe, dạy con ngoan…

Với tiêu chí không đói nghèo, Hội đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, giúp chị em vay vốn ưu đãi; phối hợp cùng các cấp chính quyền, các ngành liên quan tập trung vận động phụ nữ phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao gắn với tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định. Cùng với đó, tích cực hỗ trợ nhiều khâu cho các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ và nỗ lực triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị…

Cán bộ Hội LHPN xã Krông Na, huyện Buôn Đôn tuyên truyền bảo vệ môi trường.
Cán bộ Hội LHPN xã Krông Na, huyện Buôn Đôn tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Thực hiện các tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, các cấp hội vận động chị em giữ gìn, sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, hạn chế túi ni lông khi đi chợ, mua sắm; không vứt rác bừa bãi, di dời chuồng gia súc ra xa nhà để giữ gìn vệ sinh nguồn nước, môi trường sống. Đến nay, các cấp hội đã xây dựng được 56 mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động đào 2.785 hố xử lý rác thải; xây dựng 2.862 công trình vệ sinh cho phụ nữ nghèo.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc