Multimedia Đọc Báo in

Hội Nữ trí thức tỉnh phát triển được hơn 140 hội viên

17:11, 25/12/2019

Sáng 25-12, Hội Nữ trí thức tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động Hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, công tác xây dựng tổ chức hội được tập trung củng cố, qua đó phát triển được 39 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 148 hội viên.

Trong năm qua, Hội đã tích cực phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa như: phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức tọa đàm “Cùng con bước qua tuổi nổi loạn”; tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật lao động cho 200 nữ công nhân lao động tại Nông trường Cao su Phú Xuân (thuộc Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk)...

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị
Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Ngoài ra, Hội cũng vận động hội viên tích cực tham gia các nhiệm vụ do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai như: Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Đề án 938... góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Thùy Duyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.