Multimedia Đọc Báo in

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Năm 2020 hỗ trợ 7,5 tỷ đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

16:45, 11/02/2020
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quyết định hỗ trợ 7,5 tỷ đồng xây dựng 150 nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo tại 15 huyện, thị xã, thành phố trong năm 2020.
 
Trong đó, các huyện: M’Đrắk, Krông Bông, Ea Súp, Lắk, mỗi huyện được hỗ trợ 15 nhà; huyện Ea Kar 12 nhà; huyện Krông Năng 10 nhà; 2 huyện Ea H’leo và Krông Ana mỗi huyện 8 nhà; các huyện: Cư M’gar, Krông Búk, Cư Kuin, mỗi huyện 7 nhà; huyện Buôn Đôn 11 nhà; huyện Krông Pắc 9 nhà; TP. Buôn Ma Thuột 5 nhà và thị xã Buôn Hồ 5 nhà. Mỗi nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng, với tổng kinh phí là 7,5 tỷ đồng, được trích từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh.
 
Lễ bàn giao Nhà đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Dương (thứ 3 từ trái sang), trú tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông. Ảnh minh họa
Đồng chí H'Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thứ 2 từ phải sang) bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Dương (thứ 2 từ trái sang), trú tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông.(Ảnh minh họa)
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát, bình xét đối tượng và tiến hành giải ngân, hỗ trợ kinh phí, khởi công xây dựng, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các gia đình được thụ hưởng trong thời gian sớm nhất.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.