Multimedia Đọc Báo in

Hội LHPN tỉnh:

Khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch Covid-19

14:31, 15/04/2020

Sáng 15-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, để chung tay phòng chống dịch Covid-19, các cấp Hội Phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh, sức khỏe tại gia đình để phòng chống dịch; phối hợp với trung tâm y tế, bệnh viện tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho 140.608 hội viên, phụ nữ các kiến thức cơ bản về phòng chống dịch...

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ còn phối hợp với ban, ngành và cơ quan chức năng phát miễn phí 211.461 khẩu trang, 18.459 sản phẩm rửa tay; vận động được 36.445 tin nhắn tương ứng 140.760.000 đồng hưởng ứng đợt vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”; vận động 67 hộ gia đình hoãn tổ chức các tiệc tùng tránh tụ tập đông người hoặc tổ chức đảm bảo theo đúng quy định phòng, chống dịch; vận động các hộ dân ký trên 30.000 bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19...

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động nhà hảo tâm ủng hộ và trao tặng 4.381 suất quà cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 972.190.000 đồng...

Các tập thể được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19
Các tập thể được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tặng Bằng khen đột xuất cho 5 tập thể và 5 cá nhân trong tổng số 19 tập thể, 24 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng chống dịch.

Thùy Duyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.