Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao 2 căn nhà Tình thương tại huyện Krông Bông

21:09, 05/09/2020

Chiều 5-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê làm Trưởng đoàn cùng với đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương đã tổ chức bàn giao 2 căn nhà Tình thương cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Dang Kang, huyện Krông Bông.

Đó là hộ ông Y Le Niê (buôn Cư Păm) và hộ bà H’Lan Niê (buôn Cư Koêmông). Mỗi căn nhà có diện tích 40,5 m2 với kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, do Đoàn ĐBQH tỉnh vận động từ nguồn tài trợ từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian vàng.

a
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê động viên, thăm hỏi cuộc sống gia đình bà H'Ring Byă (vợ ông Y Le Niê) trong ngôi nhà mới .

Được biết, cả 2 hộ gia đình này đều thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, nhà ở tạm bợ và xuống cấp trầm trọng. Trong đó, bản thân ông Y Le Niê bị bệnh hiểm nghèo từ nhiều năm nay, gia đình không có ruộng vườn, cả 6 thành viên đều sống trong ngôi nhà ván xập xệ, dột nát. Còn gia đình chị H'Lan Niê từ hơn mười năm nay sống trong chiếc lều nhỏ được dựng bằng mấy tấm tôn. 

a
 

Theo ông Y Khút Niê, dự kiến trong năm 2020, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ vận động hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà Tình thương tặng các gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; qua đó góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các hộ gia đình vươn lên trong cuộc sống. Tính từ đầu năm đến nay đã xây dựng và bàn giao 9 căn nhà ở các huyện Lắk, Krông Bông và Krông Pắc. 

Thúy Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.