Multimedia Đọc Báo in

Bộ đội biên phòng bảo đảm hậu cần mùa dịch

07:44, 07/10/2020

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng trên tuyến biên giới thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, chủ động nguồn thực phẩm sạch, an toàn tại chỗ.

8 đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động đã hình thành, phát huy hiệu quả 5 mô hình “Tiểu trang trại cấp đồn biên phòng”. Lợi thế của mô hình này là tận dụng diện tích đất, mặt nước ở xa đơn vị để trồng trọt, chăn nuôi theo quy trình khép kín, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch, tránh được dịch bệnh. Ngoài ra, quỹ đất ở xung quanh đơn vị chuyển sang trồng vườn rau gia vị, cây ăn quả, cây xanh, vườn thuốc nam, chè xanh. Từ mô hình “Tiểu trang trại cấp đồn biên phòng” kết hợp tăng gia quanh bếp, quanh vườn, các đơn vị trên tuyến biên giới Đắk Lắk đã tự túc được hơn 60% thực phẩm tại chỗ.

Đàn heo chăn nuôi theo mô hình tiểu trang trại của Đồn Biên phòng Sêrêpốk.
Đàn heo chăn nuôi theo mô hình tiểu trang trại của Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Nguồn thực phẩm nhập từ ngoài vào đơn vị chủ yếu là lương thực, thực phẩm không tự sản xuất được. Trong đó, gạo do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cung cấp; còn các thực phẩm thiết yếu khác được các đơn vị chủ động hợp đồng với doanh nghiệp hoặc cá nhân có uy tín cung cấp, trong đó yêu cầu thực phẩm phải rõ nguồn gốc, bảo đảm chất lượng, quá trình cung cấp thực phẩm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ khâu đóng gói, bảo quản, vận chuyển đến việc quy định vị trí tập kết trước cổng đơn vị để quân y phun khử khuẩn, sau đó mới vận chuyển vào nhập kho.

Đại úy Nguyễn Hữu Lương, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sêrêpốk cho biết, đơn vị đóng quân xa khu dân cư, việc tiếp phẩm khó khăn nên công tác tăng gia được cấp ủy, chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm, nhất là khi xảy ra dịch bệnh Covid-19. Đồn đã tận dụng toàn bộ quỹ đất tại vị trí đóng quân cũ để triển khai mô hình “Tiểu trang trại cấp đồn biên phòng”, hiện nay đã quy hoạch trồng được 2.000 m2 rau, củ quả; phát triển đàn bò 30 con, heo 100 con, gà và vịt 150 con. Hiện nay Đồn Biên phòng Sêrêpốk đã chủ động bảo đảm được 100% rau xanh, 50% thịt các loại cho bếp ăn.

Vườn rau theo mô hình tiểu trang trại của Đồn Biên phòng Sêrêpốk.
Vườn rau theo mô hình tiểu trang trại của Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Tại 8 chốt cố định chống dịch trên biên giới, BĐBP Đắk Lắk triển khai cho các đơn vị tận dụng quỹ đất quanh chốt để hình thành các vườn rau xanh, chăn nuôi gà, vịt nhằm tự túc một phần thực phẩm tại chỗ, hạn chế tối đa việc tiếp phẩm, nhất là từ ngoài vào. Hiện nay đang là giữa mùa mưa, BĐBP tỉnh đang khẩn trương triển khai dựng nhà khung sắt, mái tôn, láng nền xi măng thay cho nhà tạm ở các chốt; đồng thời trang bị đèn điện năng lượng, bồn inox chứa nước phục vụ sinh hoạt, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho bộ đội bám chốt lâu dài thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ biên giới và chặn dịch”. BĐBP Đắk Lắk cũng đang huy động các nguồn đầu tư để nhân rộng mô hình “Điện năng lượng mặt trời” cho các đồn biên phòng trên tuyến biên giới.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch và chăm lo tốt đời sống bộ đội, nên dù dịch Covid-19, dịch bạch hầu diễn biến phức tạp, BĐBP Đắk Lắk vẫn duy trì được tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,6%.

Bình Định


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.