Multimedia Đọc Báo in

Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á kết nghĩa với buôn M'Brê (xã Hòa Phú)

18:37, 30/04/2021

Sáng 30-4, Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á tổ chức Lễ kết nghĩa với buôn M’Brê (xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột).

Buôn M’Brê có 257 hộ, với 1.075 khẩu. Người dân trong buôn chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống  còn nhiều khó khăn. Hiện trong buôn 14 hộ nghèo, cận nghèo.

Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á đóng chân trên địa bàn xã Hòa Phú. Ngoài đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, đơn vị dành nhiều quan tâm và trách nhiệm cho các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương. Để chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện hỗ trợ người dân buôn M’Brê ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữa hai đơn vị đã tổ chức kết nghĩa với nhau.

Lễ kết nghĩa giữa Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á và buôn M' Brê
Đại diện Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á và Ban tự quản buôn M'Brê trao cờ lưu niệm kết nghĩa. 

Theo đó, Công ty thường xuyên giữ mối liên hệ, phân công cán bộ, công nhân viên về buôn để lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân, từ đó phối hợp với chi bộ, ban tự quản buôn làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, sẽ có những hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về đơn vị kết nghĩa như: hỗ trợ kinh phí, dụng cụ sản xuất giúp người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chăm lo sức khỏe, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho con, em lao động… góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho bà con.

 

Bà Lê Thị Tuyết Hạ (bìa phải) Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á trao tiền hỗ trợ tặng buôn kết nghĩa M'Brê
Bà Lê Thị Tuyết Hạ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á trao tiền hỗ trợ buôn kết nghĩa M'Brê.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á tặng buôn M’Brê 50 triệu đồng để bước đầu hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, tạo đà phát triển kinh tế cho người dân.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.