Multimedia Đọc Báo in

Công đoàn bộ phận Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột:

Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn trong bối cảnh mới

07:56, 25/05/2021

Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột đang quản lý thu thuế hơn 4.000 doanh nghiệp, hợp tác xã; trên 10.000 hộ sản xuất kinh doanh; trên 80.000 hộ chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 37.800 hộ chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp…

Ngoài ra, Chi cục còn quản lý các khoản thu về đất như tiền sử dụng đất, phí và lệ phí trước bạ nhà đất, thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng đất đai…

Công đoàn bộ phận Chi cục Thuế thành phố hiện có 140 đoàn viên sinh hoạt tại 16 tổ Công đoàn trực thuộc. Khối lượng công việc nhiều, số lượng lao động ít, trong khi nguồn thu ngân sách lại giảm mạnh do tác động của dịch COVID-19 buộc các đoàn viên phải nỗ lực để tìm nguồn thu mới, khai thác nguồn thu chưa khai thác được, nguồn thu từ nợ đọng tiền thuế kéo dài nhiều năm để bù đắp hụt thu ngân sách. Do đó, ngoài làm thêm giờ trong ngày, có những thời điểm đoàn viên phải làm thêm vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, đặc biệt là đoàn viên thuộc Đội Quản lý trước bạ và thu khác, Đội quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế…

 

Nữ đoàn viên Công đoàn bộ phận Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột tại Hội thi kể chuyện về học tập  và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy cơ sở Cục Thuế tổ chức.
Nữ đoàn viên Công đoàn bộ phận Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột tại Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy cơ sở Cục Thuế tổ chức.

 

Trước thực tế đó, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận đã phát huy vai trò kết nối của mình, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện cho đoàn viên Công đoàn linh hoạt thời gian làm việc; tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thăm hỏi đoàn viên Công đoàn và thân nhân khi không may ốm đau, bệnh tật… Năm 2020, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Chi cục Thuế thành phố đã tổ chức thăm hỏi 49 lượt đoàn viên bị ốm đau, tai nạn; cử 245 lượt đoàn viên tham gia học tập, tập huấn chính sách thuế mới; vận động 32 lượt đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; tham gia đóng góp vào các quỹ hỗ trợ, nhân đạo với số tiền gần 190 triệu đồng; thực hiện 29 đề tài, sáng kiến cải tiến và được các cấp công nhận… Đồng thời, Công đoàn Bộ phận Chi cục Thuế thành phố còn quan tâm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao cho người lao động.

Chị Bùi Thị Chước, Tổ trưởng Tổ nữ công, Công đoàn bộ phận Chi cục Thuế thành phố tâm sự: Giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 vào tháng 3-2020 là thời điểm khó khăn của người lao động, đặc biệt là 54 nữ đoàn viên, bởi việc nhà nhiều hơn khi con nghỉ học còn việc cơ quan khó hơn do tác động kép của dịch COVID-19. Do đó, Tổ nữ công đã bám sát phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” khích lệ, tạo động lực cho chị em vượt qua khó khăn. Với những chị em có đặc thù có con nhỏ hay gia đình neo người, Tổ luôn khuyến khích và đứng ra đề nghị cơ quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho chị em linh động thời gian, địa điểm làm việc, miễn sao bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời tổ chức các hoạt động tọa đàm, giao lưu gặp gỡ để chị em có cơ hội “mở lòng” chia sẻ, quan tâm và hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống.

Với sự đồng hành của tổ chức Công đoàn, các đoàn viên Công đoàn bộ phận Chi cục Thuế TP. Buôn Ma Thuột đã đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Cụ thể, năm 2020 tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 1.626 tỷ đồng, đạt gần 119% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 16% so với kết quả thực hiện năm 2019. Trong đó thu thuế, phí, lệ phí hơn 952 tỷ đồng, bằng 89% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong 4 tháng đầu năm 2021, Chi cục Thuế thành phố thu được hơn 353 tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí, đạt 38,4% dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021, bằng 108,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.