Multimedia Đọc Báo in

Những con số " kỷ lục" trong một vụ án

06:48, 08/12/2013
Trong vòng 10 tháng, Y Nẽl Niê đã thực hiện 29 vụ cướp tài sản của 32 người bị hại; toàn bộ 32 người bị cướp đều là nữ; bị can bị Viện Kiểm sát nhân dân truy tố về 5 tình tiết định khung tăng nặng trong một điều luật; có một lần cướp được 35 triệu đồng nhưng chỉ lấy 10 triệu đồng còn để lại 25 triệu đồng cho người bị hại.

 Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Pak, thì Y Nẽl Niê, sinh năm 1987, trú tại buôn Krái A, xã Ea Knuếc, huyện Krông Pak đã có những “thành tích” bất hảo thuộc hàng “kỷ lục”.

Vào năm 2007, khi mới 20 tuổi, Y Nẽl  đã phải lãnh án 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tháng 3 năm 2012 Y Nẽl mãn hạn tù thì đến ngày 25-8-2012 Y Nẽl đã trở lại con đường cũ; dùng dao khống chế chị Ngô Thị H., trú tại xã Ea Kênh, huyện Krông Pak, cướp chiếc túi xách bên trong có 35 triệu đồng, sau khi chiếm đoạt được chiếc túi đựng tiền Y Nẽl chỉ lấy 10 triệu đồng, còn lại 25 triệu đồng và chiếc túi xách để lại tại gốc cà phê cách nơi phạm tội chỉ 100m, sau đó chị H. đã tìm và lấy lại chiếc túi và 25 triệu đồng.

Ngựa quen đường cũ, sau khi cướp được số tiền của chị H., Y Nẽl liên tục dùng thủ đoạn bịt mặt, dùng dao mai phục ở những đoạn đường vắng, khi có phụ nữ đi qua thì khống chế để cướp tài sản (tiền, vàng, điện thoại…). Đến ngày 27-6-2013 Y Nẽl đã thực hiện trót lọt 29 vụ cướp, với tổng số người bị hại là 32 người, trong đó toàn bộ đều là nữ; tài sản chiếm đoạt được gồm 2 điện thoại di động, 3 sợi dây chuyền vàng; 2 nhẫn vàng, 1 đồng hồ đeo tay và  tiền mặt là 22.301.000 đồng, tổng cộng giá trị tài sản mà Y Nẽl  chiếm đoạt của những người bị hại là 52.966.000 đồng. Trong số những người bị hại, có 1 người bị gây thương tích, tỷ lệ 30%.

Điều đáng ngạc nhiên là, có những thời điểm Y Nẽl liên tục thực hiện hành vi phạm tội trên cùng một địa bàn, như trong các ngày 22, 25, 27, 30-12-2012 và 12, 15, 19, 21, 22-3-2013 Y Nẽl liên tục gây ra các vụ cướp tài sản bằng vũ khí nóng tại địa bàn xã Ea Yông, huyện Krông Pak nhưng không bị phát hiện.

Nhưng “đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma”, ngày 2-7-2013 Y Nẽl bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pak bắt khẩn cấp, sau đó bị khởi tố, tạm giam về tội Cướp tài sản. Ngày 15-11-2013 Y Nẽl bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Krông Pak truy tố về tội Cướp tài sản theo các điểm b, c, d, đ, e khoản 2 điều 133 Bộ luật hình sự, với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Trần Đông Giang

(Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Đại lễ Phật đản
Đại lễ Phật Đản năm 2024 - Phật lịch 2568 tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong không khí trang nghiêm. Tất cả các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, phẩm lễ..., với mong muốn đón một đại lễ thật ý nghĩa, trang trọng.