Multimedia Đọc Báo in

Việc tiến hành xử lý vụ tai nạn giao thông tại khu chợ Tân An (TP. Buôn Ma Thuột) là khách quan, đúng quy định

06:00, 28/01/2018

Vào ngày 16-1, trên đường Ngô Quyền (đoạn qua chợ Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết và 1 người bị thương nặng.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh, clip quay cảnh lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và cho rằng liên ngành Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột cố tình làm sai hiện trường, gây xôn xao dư luận. 

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột đã phối hợp với Viện KSND thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi. Hội đồng khám nghiệm đã tiến hành đo vẽ, ghi nhận vị trí phương tiện và dấu vết có tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột đã lập biên bản khám nghiệm, vẽ sơ đồ hiện trường, khám nghiệm, tạm giữ phương tiện và lấy lời khai của những người liên quan theo đúng quy định của pháp luật, có sự tham gia của Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột. Đại tá Phạm Minh Thắng khẳng định: “Công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ tai nạn giao thông là khách quan, đúng quy định. Việc một số người dân quay phim, chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội và cho rằng liên ngành Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột cố tình làm sai hiện trường đã làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an”. “Những ý kiến bình luận của người dân xuất phát từ việc người dân không hiểu biết về quy trình làm việc liên quan đến vụ tai nạn giao thông của cơ quan chức năng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và giải quyết theo đúng quy định pháp luật”.

 

 
Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 ngày 16-1. Vào thời điểm này, chị Hoàng Thị Thùy (SN 1991), trú tổ dân phố 6, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc điều khiển xe ô tô BKS 47A-207.32 lưu thông trên đường Ngô Quyền (thuộc địa phận phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột), hướng từ đường Ngô Gia Tự về đường Lý Tự Trọng. Chị Thùy dừng xe phía bên trái hướng đi, trước cổng chợ Tân An để mua đồ. Sau khi mua đồ xong, chị Thùy tiếp tục lái xe đi thì quan sát thấy phía trước có xe mô tô BKS 47F1-085.30 do anh Phạm Ngọc Hoàng (SN 1990), trú tại 54/36 Ama Jao, TP. Buôn Ma Thuột điều khiển. Do xử lý kém, xe ô tô do chị Thùy điều khiển đã va chạm với xe mô tô do anh Hoàng điều khiển, sau đó xe ô tô tiếp tục va chạm với chị Huỳnh Thị Nga (SN 1988), trú thôn 11, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột đang buôn bán trên vỉa hè, đến trụ điện trên vỉa hè xe mới dừng lại. Chị Nga bị mắc kẹt giữa ô tô và trụ điện nên người dân đã yêu cầu chị Thùy lùi xe ô tô về phía sau khoảng 2 m để đưa chị Nga đi cấp cứu, còn xe ô tô và mô tô vẫn giữ nguyên tại hiện trường. Do vết thương nặng nên chị Nga đã tử vong, còn anh Hoàng bị gãy xương bả vai. Sau khi gây tai nạn, chị Thùy đã đến Công an phường Tân An trình báo.   

Đại tá Phạm Minh Thắng cho hay, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, một số người dân yêu cầu Hội đồng khám nghiệm phải đẩy xe ô tô vào sát trụ điện rồi mới khám nghiệm. Hội đồng khám nghiệm đã giải thích: Việc khám nghiệm trước hết phải ghi nhận vị trí phương tiện và dấu vết thực tế tại hiện trường, còn việc xe ô tô sau khi gây tai nạn đã được người dân yêu cầu lùi lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu thì cơ quan điều tra sẽ lấy lời khai những người liên quan để làm rõ. Sau đó, Hội đồng khám nghiệm đưa xe ô tô vào sát trụ điện như vị trí ban đầu sau khi xảy ra tai nạn để tiếp tục đo vẽ, khám nghiệm làm căn cứ xử lý vụ tai nạn theo đúng quy định.

       Hoàng Minh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.