Multimedia Đọc Báo in

Dựng lại hiện trường vụ ném đá xe khách trên đèo Lắk

17:12, 15/05/2018

Các cơ quan chức năng của huyện Lắk vừa dựng lại hiện trường vụ việc một nhóm thanh niên ném đá vỡ kính xe khách xảy ra trên đèo Lắk.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1-4-2018, sau khi uống rượu xong, nhóm thanh niên gồm: Y Mạnh Liêng (SN 2002), Y La Rít Tơr (SN 1999), Y Cham Liêng (SN 2000), Y Bay Liêng (SN 1999), Y Phon Lứk (SN 1998), Y Hiếu Srúk (SN 1990), tất cả đều trú tại xã Yang Tao (huyện Lắk) và Y Thăn B'Krông (SN 2001, trú tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn) rủ nhau ra Quốc lộ 27 để ném đá các xe ô tô đi trên đường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ ném đá xe khách.
Hiện trường nơi xảy ra vụ ném đá xe khách trên đèo Lắk.

Các đối tượng này điều khiển xe máy đi dọc Quốc lộ 27 theo hướng từ thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk) về TP. Buôn Ma Thuột. Khi đi đến đỉnh đèo Lắk (thuộc buôn Đắk Tei, xã Yang Tao), các đối tượng này quay xe lại thì nhìn thấy xe khách của nhà xe Thanh Nhàn mang BKS 47B-015.58 đang lưu thông theo hướng từ TP. Đà Lạt về TP. Buôn Ma Thuột.

Lúc này, Y Hiếu Srúk dừng xe máy lại, còn Y Mạnh Liêng nhặt một cục đá bên lề đường rồi ném vào bên hông xe khách làm vỡ một tấm kính, khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, lo lắng. Sau khi ném đá, nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy khỏi hiện trường. Tài xế xe khách dừng xe lại và trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Rất may trong số khoảng 20 hành khách trên xe, không ai bị thương, tài sản bị thiệt hại ước khoảng 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của huyện Lắk xác minh, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.

Hà Duy


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.