Multimedia Đọc Báo in

Trao học bổng khuyến học “Vun đắp ước mơ xanh” cho học sinh nghèo

16:43, 26/05/2011

Sáng 25-5, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phối hợp tổ chức lễ trao học bổng chương trình “Vun đắp ước mơ xanh” cho 4 học sinh nghèo vượt khó tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Ea Kuăng, huyện Krông Pak).

Đông đảo các em học sinh về tham dự lễ trao học bổng.

Chương trình xã hội từ thiện hướng về cộng đồng với chủ đề "Chung tay vun đắp ước mơ xanh" được  PTI, Hội Khuyến học Việt Nam và các bưu điện tỉnh, thành phố tổ chức triển khai từ ngày 12-8-2010. Năm 2010, PTI đã tổ chức trao tặng 56.000 quyển vở, 23.000 cuốn sách, truyện và 13.600 thẻ bảo hiểm “Phúc học đường” cho 556 trường TH, THCS tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, với tổng trị giá quà tặng lên đến 1 tỷ đồng và tổng giá trị bảo hiểm là 56 tỷ đồng.

Đại diện Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Hội Khuyến học tỉnh Dak Lak trao học bổng cho 4 em học sinh vượt khó, học giỏi.

Năm 2011, tại Dak Lak, chương trình "Chung tay vun đắp ước mơ xanh" sẽ dành tặng 410 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho học sinh nghèo hiếu học tại 45 trường TH và THCS. Cùng với Dak Lak, học sinh nghèo hiếu học của 41 tỉnh, thành phố khác trong cả nước sẽ được trao tặng các phần quà gồm sách, truyện, vở và 16.000 thẻ bảo hiểm, với tổng giá trị bảo hiểm lên tới 80 tỷ đồng.

Thầy Hà Ngọc Đào, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao quà cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Nhân dịp này, Bưu điện huyện Krông Pak cũng có 10 phần quà gồm sách, vở, bút... để trao tặng các em học sinh nghèo.

Đại diện Bưu điện huyện Krông Pak trao tặng các phần quà cho học sinh nghèo.

Thế Hùng

 

 

                                               


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.