Multimedia Đọc Báo in

Thêm 167 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2011 sau khi chấm phúc khảo

15:03, 29/06/2011

Sở GD-ĐT cho biết, sau khi chấm phúc khảo đã có thêm 167 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2011, nâng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khối THPT từ 88,36% lên 89,1%; khối GDTX từ 73,30% lên 74,6%.

Thí sinh đang làm bài trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 ( Ảnh minh họa)

Trong đó, khối THPT có 141 thí sinh và khối GDTX 26 thí sinh. Đặc biệt, có 8 thí sinh đã đỗ tốt nghiệp nhưng vẫn nộp đơn xin phúc khảo để nâng kết quả xếp loại. Thí sinh Nguyễn Vũ Nam Phương, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du sau khi phúc khảo đã nâng từ loại khá lên giỏi, 6 thí thí sinh xếp loại trung bình lên khá và một thí sinh giữ nguyên kết quả khá. Với kết quả phúc khảo này, toàn tỉnh có 100 học sinh tốt nghiệp đạt loại giỏi; 1.117 em khá. Ngoài 3 trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên và Trường Văn hóa 3 (Bộ Công an) có thêm Trường THPT Buôn Ma Thuột đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. 

 
Nguyên Hoa


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.