Multimedia Đọc Báo in

Giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho trẻ

10:35, 05/10/2013

Trong những năm qua, hầu hết ở khắp các tỉnh thành trong cả nước đều có xảy ra tình trạng cháy, nổ. Trong số đó, có những vụ còn gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại không nhỏ về tiền của, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Thực tế, trong cuộc sống có nhiều nguyên nhân gây ra cháy, nổ. Tuy nhiên, theo nhận định của ngành chức năng thì chủ yếu là do ý thức bất cẩn, chủ quan, lơ là của một số người trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Do đó, việc giáo dục ý thức PCCC cho trẻ là điều rất cần thiết.

Để giáo dục trẻ có được ý thức trong công tác PCCC, trước hết, các bậc phụ huynh cần chỉ ra cho trẻ biết được những vật dụng, việc làm có thể gây ra cháy, nổ như: nấu bếp củi, bình gas, làm chập điện… Tiếp đến là giáo dục cho trẻ biết cách để tự PCCC. Tuy nhiên, tùy theo khả năng nhận thức của trẻ, điều kiện thực tế ở mỗi gia đình mà phụ huynh nên cho dạy cho trẻ nhận biết cách để PCCC. Chẳng hạn như: Khi thấy một người nào đó hút thuốc mà vương vãi tàn thuốc ra sàn nhà hoặc ở đâu đó (gần vật dễ cháy) thì báo ngay với người lớn để kịp thời dập tắt, không để lửa từ trong tàn thuốc phát cháy. Đối với những gia đình có sử dụng bếp củi để nấu ăn thì trong lúc nấu phải luôn túc trực, không để lửa than, củi vun vãi ra bên ngoài...

Điều quan trọng là giáo dục cho trẻ có được thói quen tự giác nâng cao ý thức PCCC ở mọi lúc, mọi nơi. Không chỉ có ở trong gia đình mà phải thực hiện ở ngoài xã hội. Thói quen ấy phải được thực hiện thường xuyên, liên tục mỗi khi phát hiện. Những việc trong khả năng của trẻ thì trẻ tự giác làm, còn những việc ngoài khả năng thì nhanh chóng thông báo cho người lớn để kịp thời ứng phó, giải quyết để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra...  

Nguyễn Văn Dô

 

 


Ý kiến bạn đọc