Multimedia Đọc Báo in

Gần 10.000 bài tham gia Cuộc thi viết "Từ hình ảnh người mẹ nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình"

15:23, 24/12/2013

Sở GD-ĐT cho biết, sau hơn 2 tháng phát động (từ ngày 11-10 đến 24-12-2013) đã có gần 10.000 bài tham gia Cuộc thi viết “Từ hình ảnh người mẹ nghĩ về vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình", trong đó có 3.280 bài dự thi cấp tỉnh.

Câu chuyện về mẹ của cô giáo Nguyễn Thị Nhân Trường THPT Buôn  Ma Thuột
Cô giáo Nguyễn Thị Nhân Trường THPT Buôn Ma Thuột chia sẻ tâm tư tình cảm khi viết về mẹ

Các đơn vị tích cực tham gia Cuộc thi là phòng GD-ĐT: Krông Ana 950 bài, Krông Pak 752 bài, Ea H’leo 565 bài, Cư M’gar 486 bài, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 80 bài, THPT Buôn Đôn 60 bài, THPT Krông Bông 41 bài…

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Cuộc thi đã có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Ngành, tác động đến nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Nhiều bài thi thực hiện công phu, sử dụng hình ảnh minh họa phong phú, qua đó khái quát hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh gian khổ, cũng như thời kỳ xây dựng đất nước hôm nay. Tiêu biểu là câu chuyện xúc động của cô Nguyễn Thị Khiên Trường THCS Buôn Trấp (huyện Krông Ana), cô Nguyễn Thị Nhân Trường THPT Buôn Ma Thuột… Đặc biệt để tri ân tình cảm của mẹ,  thầy Mai Văn Chánh, Trường THPT Krông Bông đã khắc bài thi trên gỗ dự thi…

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao Giấy khen các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc Cuộc thi
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao Giấy khen các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc Cuộc thi

Kết thúc Cuộc thi, có 7 tập thể và 11 cá nhân được Ban tổ chức tặng Giấy khen.

Về tập thể: giải Nhất: Trường THPT Buôn Ma Thuột, giải Nhì: Phòng GD-ĐT Ea Kar, Phòng GD-ĐT Krông Pak; giải Ba: Trường THCS Buôn Trấp, Phòng GD-ĐT Ea H’leo;  Phòng GD-ĐT Cư M’gar và Trường Trung cấp Dak Lak đoạt giải Khuyến khích.

Về cá nhân: Giải nhất: Nguyễn Thị Khiên (THCS Buôn Trấp); giải Nhì: Nguyễn Thị Nhân (THPT Buôn Ma Thuột), Tưởng Thị Thục Uyên (THPT Chuyên Nguyễn Du); giải Ba: Tạ Thị Ngọc Lan (THPT Buôn Ma Thuột), Võ Thị Kim Anh (THCS Nguyễn Khuyến); giải Khuyến khích: Nguyễn Thị Hóa (TH Nguyễn Thị Minh Khai), Tô Thị Mỹ Lê (TH Ngô Quyền), Nguyễn Đình Thịnh (Trung cấp Dak Lak), Nguyễn Thị Thu (THCS Lê Duẩn), Võ Thị Mỹ Quyên (TH Ea Wy), Nguyễn Thị Thủy (THPT Lê Duẩn).

Nguyên Hoa
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.