Multimedia Đọc Báo in

Trường Đại học Tây Nguyên: Đào tạo trên 2.700 sinh viên theo địa chỉ

14:38, 24/12/2013

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Vui, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, giai đoạn 2006-2013 đơn vị đã đào tạo trên 2.700 sinh viên, cán bộ theo địa chỉ, gồm: 384 sinh viên ngành Y Đa khoa và 2.386 sinh viên các ngành khác theo hình thức cử tuyển.

Hằng năm, Trường Đại học Tây Nguyên đều tổ chức
Chúc Tết cổ truyền Bunpimay sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Tây Nguyên (Ảnh: tư liệu)

Có 19 địa phương trong cả nước gửi sinh viên đào tạo theo hình thức cử tuyển tại trường, trong đó nhiều nhất vẫn là các tỉnh Tây Nguyên. Cụ thể tỉnh Kon Tum 523 sinh viên, Gia Lai 441 sinh viên, Lâm Đồng 338 sinh viên, Dak Nông 289 sinh viên và Dak Lak 262 sinh viên.

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trường Đại học Tây Nguyên là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam. Từ năm 2009 đến nay, trường đã đào tạo cho nước bạn Lào 4 sinh viên đại học chính quy chuyên ngành Chăn nuôi Thú y, Khoa cây trồng, 2 học viên cao học về kinh tế. Được biết, trong những năm tới, trường sẽ đào tạo trình độ đại học và sau đại học cho sinh viên Lào, Campuchia theo chỉ tiêu phân bổ của Bộ GD-ĐT.

Nguyên Hoa


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.