Multimedia Đọc Báo in

105 học sinh đoạt huy chương Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 năm 2018

09:56, 10/04/2018

Tỉnh Đắk Lắk có 105 học sinh vừa đoạt huy chương tại Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần thứ XXIV năm 2018 được tổ chức tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP. Hồ Chí Minh) trong 2 ngày 7 và 8-4. 

Học sinh Trường THCS&THPT Đông Du ( TP. Buôn Ma Thuột) đang ôn tập. Ảnh minh họa
Học sinh Trường THCS & THPT Đông Du ( TP. Buôn Ma Thuột) đang ôn tập. Ảnh minh họa

Cụ thể: Trường THPT Chuyên Nguyễn Du đoạt 51 huy chương (gồm: 19 huy chương Vàng, 15 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng; Trường THCS & THPT Đông Du đoạt 7 huy chương (5 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng); Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng đoạt 13 huy chương (3 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng); Trường THPT Cư M’gar đoạt 8 huy chương (2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng); Trường THPT Ngô Gia Tự đoạt 15 huy chương (8 huy chương Bạc và 7 huy chương đồng); Trường THPT Thực hành Cao Nguyên đoạt 9 huy chương (2 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng) và Trường THPT Buôn Đôn đoạt 2 huy chương Đồng. Với 51/60 em tham dự Kỳ thi đoạt huy chương, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du được xếp vị thứ 6/63 trường THPT khu vực phía Nam.

Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 lần thứ XXIV năm 2018 do Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh tổ chức có hơn 2.400 thí sinh khối lớp 10, 11 đến từ các trường THPT thuộc các tỉnh miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên tham dự. Các thí sinh tranh tài ở 10 môn thi, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Tin học và tiếng Pháp. Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 là sân chơi trí tuệ nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu để tạo nguồn xây dựng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Qua đó, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi giữa giáo viên của các địa phương. 

 Gia Nguyên 


Ý kiến bạn đọc