Multimedia Đọc Báo in

Đức tính khiêm tốn vào đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019

15:13, 07/06/2018

Sáng nay (7-6), hơn 2.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du và Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng.

Trong đó, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du có 1.377 học sinh dự thi (vắng 5 thí sinh so với số lượng đăng ký); còn Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng có 703 thí sinh dự thi.

 Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du năm học 2018-2019 hào hứng với đề thi môn Ngữ văn.
Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du năm học 2018-2019 hào hứng với đề thi môn Ngữ văn.

Kết thúc 120 phút làm bài môn thi Ngữ văn sáng nay, thí sinh Nguyễn Trường Anh Tin, học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột) dự thi vào lớp 10 chuyên Toán Tin Trường THPT Chuyên Nguyễn Du cho biết, đề thi có 3 câu, em làm bài thi khá tốt. Trong đó câu hỏi số 2 (3 điểm) yêu cầu thí sinh viết một bài văn ngắn (khoảng 250 chữ) trình bày suy nghĩ về ý kiến “Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên con đường đời” khá thú vị. Đây là dạng đề thi mở, nên em thoải mái trình bày suy nghĩ, cảm nhận của mình. Theo em, trong xã hội hiện nay, mỗi người cần trang bị cho mình những hành trang cần thiết để có thể tự hoàn thiện bản thân và hội nhập vào cộng vào xã hội. Một trong những đức tính cần thiết nhất  là khiêm nhường. Khiêm nhường không chỉ là nghệ thuật sống mà còn là nền tảng dẫn đến thành công.

Chiều nay, các thí sinh dự tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du và THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng thi môn Ngoại ngữ, thời gian 60 phút, theo hình thức trắc nghiệm.

Ngày mai (8-6), buổi sáng thí sinh sẽ thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút; riêng thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, buổi chiều thi môn chuyên, thời gian làm bài 150 phút. 

Theo kế hoạch tuyển sinh THPT năm học 2018-2019, trên địa bàn tỉnh chỉ có 2 trường THPT: Chuyên Nguyễn Du và Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng tổ chức thi tuyển vào lớp 10, các trường THPT công lập còn lại xét tuyển theo địa bàn.

Năm học 2018-2019, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du được Sở GD-ĐT phân bổ 350 chỉ tiêu vào lớp 10, còn Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng là 180 chỉ  tiêu.

 Gia Nguyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.