Multimedia Đọc Báo in

Trường Đại học Tây Nguyên có Hiệu trưởng mới

17:26, 15/06/2018
Sáng 15-6, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trúc, Phó Hiệu trưởng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; đại diện của Bộ GD-ĐT; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường.
 
Phó Bí thư Thưởng trực  Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho Tiến sĩ Trần Thanh Trúc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng cho Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trúc.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Trường Đại học Tây Nguyên trong những năm qua; đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và xây dựng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cho cả nước cũng như khu vực Tây Nguyên và đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Đại biểu tham dự buổi lễ.
Đại biểu tham dự buổi lễ.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh, đối với Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trúc được Bộ GD-ĐT bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2018-2023 là một vinh dự lớn, trách nhiệm cao, với cương vị là thủ trưởng, người đứng đầu một trường đại học - trung tâm đào tạo lớn của khu vực, vì vậy rất mong đồng chí Nguyễn Thanh Trúc cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và tiếp tục xây dựng Trường Đại học Tây Nguyên trở thành một trường đại học trọng điểm, có uy tín của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước...
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.