Multimedia Đọc Báo in

Hội Khuyến học tỉnh sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm

08:53, 11/07/2019
Ngày 10-7, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
 
Hội Khuyến học tỉnh hiện có 15 Hội Khuyến học cấp huyện, 184 Hội Khuyến học cấp xã, phường và 4.225 chi hội, ban khuyến học với 357.119 hội viên (tăng 8,74% so với năm 2018). 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội khuyến học các cấp đã tích cực vận động 84 học sinh bỏ học đi học trở lại; khen thưởng 47 học sinh, 18 giáo viên có thành tích cao trong kỳ thi, hội thi; trao học bổng cho 2.862 học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ xe đạp, vật dụng học tập cho 4.981 học sinh có hoàn cảnh khó khăn... 
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh còn vận động 301.677 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”; 388 dòng họ, hội đồng hương đăng ký xây dựng “Dòng họ học tập”; 1.290 cơ quan, trường học đăng ký “Đơn vị học tập”; 2.173 thôn, buôn, tổ dân phố đăng ký “Cộng đồng học tập”
 
Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện công tác khuyến học 6 tháng cuối năm 2019 như:  Nâng cao chất lượng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng; tiếp tục củng cố tổ chức hội cơ sở; rà soát đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học để lập kế hoạch vận động, hỗ trợ các em đến trường...
Như Quỳnh 
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.