Multimedia Đọc Báo in

Thưởng "nóng" giáo viên, học sinh đoạt giải quốc gia môn Ngữ văn năm học 2019-2020

15:31, 03/02/2020

Sáng 3-2, trong tiết chào cờ đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lãnh đạo Trường THPT Chuyên Nguyễn Du đã thưởng "nóng" giáo viên, học sinh đoạt giải quốc gia môn Ngữ văn năm học 2019 - 2020.  

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 - 2020, tỉnh Đắk Lắk có 39 em học sinh đoạt giải (tăng 3 giải so với năm 2019), gồm: 4 giải Nhì, 16 giải Ba và 19 giải Khuyến khích. Trong đó, môn Ngữ văn có 5 em đoạt giải (3 giải Nhì, 2 giải Ba) thì cả 5 em đều là học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du. 

Hiệu trưởng nhà trường lì xì
Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Du thưởng "nóng" giáo viên, học sinh đoạt giải quốc gia môn Ngữ văn.

Thầy giáo Nguyễn Đăng Bồng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tổ bộ môn Ngữ văn rất xuất sắc trong công tác phát phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, nên đạt số lượng, chất lượng giải cao nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia từ trước đến nay, đem lại vinh quang cho bản thân học sinh, thầy cô giáo và nhà trường.

Với 39 học sinh đoạt giải, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu 12 tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về thành tích học sinh giỏi quốc gia năm thứ 3 liên tiếp. Được biết, tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2019 - 2020 diễn ra từ ngày 27 đến 29-12-2019, tỉnh Đắk Lắk có 70 học sinh dự thi ở 10 môn: Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Văn học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, tiếng Anh và tiếng Pháp.

 Gia Nguyên

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.