Multimedia Đọc Báo in

Trường Đại học Tây nguyên cho sinh viên tạm nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

16:25, 17/03/2020
Sáng 17-3, Trường Đại học Tây Nguyên  thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của trường tạm thời nghỉ học từ chiều 17-3  đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Riêng sinh viên ngành Y khoa năm cuối vẫn đi thực tập lâm sàng tại các bệnh viện theo kế hoạch.
 
Nhà trường yêu cầu, trong thời gian nghỉ học, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế đi lại, tránh tiếp xúc chỗ đông người để phòng, chống dịch bệnh.
 
Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên kiểm tra thân nhiệt phòng, chống dịch Covid-19.
Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên kiểm tra thân nhiệt phòng, chống dịch Covid-19.

Trường Đại học Tây Nguyên có quyết định cho nghỉ học trong thời điểm này là do diễn biến bất ngờ của dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, vừa qua có hai sinh viên Y khoa của trường về quê tại tỉnh Ninh Thuận thăm gia đình. Đúng thời gian này, cơ quan y tế thông báo tại xã Phước Nam (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) có 1 ca dương tính với COVID-19 (bệnh nhân thứ 61). Tuy hai sinh viên  Y khoa của trường không tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 61, nhưng có một sinh viên ở cùng địa phương với bệnh nhân này.

Khi nắm thông tin, tham khảo ý kiến Sở Y tế Đắk Lắk, nhà trường đã ra thông báo nghỉ học để đảm bảo phòng ngừa chung. Sáng 17-3, cơ quan y tế đã tiến hàng tẩy trùng, khử độc trong trường.  Riêng hai sinh viên nêu trên cũng được đưa vào cách ly tập trung tại các cơ sở y tế của Sở Y tế Đắk Lắk; tiến hành lấy mẫu để tiến hành kiểm tra theo quy định.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.