Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác khuyến học Cụm thi đua số 2

08:58, 25/06/2020

Ngày 24-6, tại huyện Ea Kar, Cụm thi đua số 2 Hội Khuyến học tỉnh gồm các huyện: Ea Kar, M’Đrắk, Krông Pắc, Krông Bông và Lắk đã tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2020. 

6 tháng đầu năm 2020, công tác xây dựng tổ chức hội, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 duy trì, phát triển hiệu quả. Nhiều hội cơ sở đã tích cực huy động nguồn quỹ, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

Một số đơn vị đã huy động được nguồn Quỹ Khuyến học cao như: Krông Pắc trên 6,7 tỷ đồng; Lắk hơn 1,34 tỷ đồng, Krông Bông trên 1,23 tỷ đồng.

5453
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Ngọc Đào phát biểu ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hội cơ sở chưa làm tốt công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài ở địa phương; công tác phát triển hội viên chưa được chú trọng đúng mức; việc xây dựng Quỹ Khuyến học ở các hội cơ sở còn thấp; một số chi hội hoạt động chưa tốt; hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng còn hạn chế...

Thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài; chú trọng phát triển hội viên; nâng cao chất lượng phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng; thực hiện tốt việc phát triển, quản lý quỹ hội; hướng dẫn các cơ sở hội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ đúng quy trình; tăng cường các hoạt động giúp đỡ, vận động học sinh đến trường đúng độ tuổi…

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.