Multimedia Đọc Báo in

Lễ trao giải chặng 3 và xuất phát chặng 4 Giải đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 18-tranh Cup Phát thanh VOH năm 2015

20:17, 20/11/2015

Sáng 20-11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Giải đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 18 - tranh Cup Phát thanh VOH năm 2015 đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Đắk Lắk tổ chức Lễ trao giải chặng 3 và xuất phát chặng 4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Mai Hoan Niê Kdăm cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan đã đến dự.

Kết quả chặng 3, lộ trình từ thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đến TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) với tổng chiều dài là 126 km, ở nội dung cá nhân, cua-rơ Lê Văn Duẩn (đội VUS TP. Hồ Chí Minh 1) đã xuất sắc cán đích đầu tiên trong thời gian 3 giờ 28 phút 28 giây; Nhì: Nguyễn Thành Tâm (đội Tập đoàn Lộc Trời); Ba: Nguyễn Trường Tài (đội VUS TP. Hồ Chí Minh 1). Nội dung đồng đội, giải Nhất thuộc về đội VUS TP. Hồ Chí Minh 1; Nhì: đội Dược Domesco Đồng Tháp 1 và giải Ba: đội ADC-Truyền hình Vĩnh Long.

Ban tổ chức địa phương trao giải cho các cua-rơ đoạt giải chặng 3 từ thị xã Gia Nghĩa đến TP. Buôn Ma Thuột.

Sau khi trao giải chặng 3, Ban tổ chức cũng đã tổ chức xuất phát chặng 4, lộ trình từ TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đến TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với tổng chiều dài là 185 km.

Các vận động viên xuất phát chặng 4 từ TP. Buôn Ma Thuột đến TP. Nha Trang dài 185 km.

Giải đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 18-tranh Cup Phát thanh VOH năm 2015 có chủ đề “Chinh phục cao nguyên, khám phá đại ngàn” do Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, UBND Quận 5 và UBND huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức; diễn ra từ ngày 17 đến 23-11, gồm 7 chặng đua, với lộ trình 933 km và có gần 70 tay đua đến từ 15 đội đua trong nước tham gia tranh tài.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.