Multimedia Đọc Báo in

Điểm hẹn của những người yêu thích môn cầu lông

06:15, 10/09/2017
Được thành lập cuối năm 2006, Câu lạc bộ (CLB) cầu lông Tiền Phong Đắk Lắk đã trở thành điểm hẹn, nơi gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe của những người cùng sở thích, đam mê môn thể thao này trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột…
 
Cứ vào khoảng 17 giờ 30 hằng ngày, đông đảo hội viên CLB cầu lông Tiền Phong lại có mặt ở Nhà thi đấu tỉnh, tự bắt cặp “tranh tài” với những pha cầu đẹp mắt, sôi động. Là thành viên nhiệt tình, gắn bó với CLB từ những ngày đầu thành lập, đồng thời là Chủ nhiệm CLB, anh Nguyễn Hữu Thành luôn tất bật khi thì hướng dẫn hội viên mới gia nhập CLB cách cầm vợt, các kỹ thuật giao bóng ngắn, bóng dài rồi lại tranh thủ truyền đạt những kinh nghiệm, kỹ thuật nâng cao, như: đập cầu, chắn cầu, lên lưới bỏ nhỏ cho những hội viên “lão làng”. Với các chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, Tạ Thị Thanh Huyền, Hồ Nguyễn Thị Huyền Trân… cũng như các hội viên khác thì việc có mặt để cùng nhau tập luyện vào những buổi chiều đã trở thành một thói quen không thể thiếu. Các chị chia sẻ rằng, tham gia sân chơi bổ ích này không chỉ giúp mọi người “xả stress” sau những giờ làm việc căng thẳng mà còn để rèn luyện, giữ gìn sức khỏe và là dịp giúp các hội viên gặp gỡ, giao lưu, gắn kết với nhau hơn 
 
Được biết, từ năm 2001, trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, môn thể thao cầu lông đã tương đối phát triển và thu hút nhiều người tham gia tập luyện. Sau một thời gian gây dựng phong trào, đến tháng 12-2006, CLB cầu lông Tiền Phong Đắk Lắk chính thức ra đời với mục đích tập hợp hội viên có chung sở thích, theo phương châm "vui, khỏe, đoàn kết". Kể từ đó CLB đã không ngừng phát triển, mở rộng hội viên, với đủ mọi thành phần, đối tượng, độ tuổi: từ cán bộ, công chức, đến lực lượng vũ trang, doanh nhân, tiểu thương… Một trong những nguyên nhân để CLB duy trì được hoạt động và gắn kết các thành viên với nhau chính là tinh thần đoàn kết. Theo đó, ngoài hoạt động thể thao, các hội viên còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm, quan tâm lẫn nhau qua việc đóng góp gây quỹ, thăm hỏi, động viên hội viên những lúc ốm đau, hiếu hỉ… Nhờ vậy khi tham gia CLB, mọi người đều có chung cảm giác đây như là “ngôi nhà” thứ 2 của mình. “Ngôi nhà” ấy càng thêm bền chặt, ý nghĩa hơn qua việc CLB nhiệt tình tham gia, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, thăm hỏi tặng quà những gia đình khó khăn, quyên góp hỗ trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt…
Câu lạc bộ cầu lông Tiền Phong Đắk Lắk nhận cúp vô địch toàn đoàn tại Giải vô địch cầu lông tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2017.
Câu lạc bộ cầu lông Tiền Phong Đắk Lắk nhận cúp vô địch toàn đoàn tại Giải vô địch cầu lông tỉnh Đắk Lắk mở rộng năm 2017.

Song song với sự phát triển về số lượng, CLB cũng quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn của hội viên qua việc tích cực tham dự, cọ xát ở nhiều giải phong trào, nhờ đó trình độ, kỹ chiến thuật thi đấu của hội viên ngày càng được cải thiện, nâng cao. Điều đó thể hiện rõ là CLB đã đạt nhiều thành tích khi tham gia các giải phong trào do tỉnh tổ chức và trở thành một trong những CLB cầu lông mạnh nhất của Đắk Lắk. Đơn cử như mới đây nhất, tại Giải cầu lông Đắk Lắk mở rộng 2017 vừa được tổ chức vào trung tuần tháng 8, CLB đã đoạt giải Nhất toàn đoàn khi đoạt 4 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng ở các nội dung. Trước đó, ở Giải vô địch cầu lông tỉnh Đắk Lắk, tranh cúp Proace, CLB cũng xếp vị trí thứ Nhì, khi đoạt 6 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng… Không chỉ tham gia các giải trong tỉnh, hội viên CLB còn tham dự nhiều giải cầu lông mở rộng có uy tín do các tỉnh như: Gia Lai, Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên… tổ chức và cũng đạt được những kết quả cao. CLB trở thành địa chỉ, nguồn cung cấp vận động viên chất lượng cho TP. Buôn Ma Thuột đi thi đấu ở các giải. Tuy nhiên những kết quả trên chỉ dừng lại ở quy mô, tính chất phong trào, vì vậy trong định hướng phát triển môn thể thao này, thời gian tới CLB sẽ tập trung tìm kiếm, phát hiện những năng khiếu trẻ để tạo nguồn thể thao thành tích cao cho địa phương.

 
Đăng Triều

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.