Multimedia Đọc Báo in

Bế mạc Hội thao cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý tỉnh năm 2019

21:22, 25/05/2019
Sáng 25-5, Hội thao cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý tỉnh năm 2019 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã chính thức bế mạc sau gần 3 ngày tranh tài sôi nổi.
 
Hội thao diễn ra từ ngày 23 đến 25-5, với sự tham gia của 226 vận động viên (VĐV) là cán bộ, công chức, lãnh đạo đến từ 33 cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; tranh tài ở 16 nội dung của 4 môn thi đấu gồm: Quần vợt, Bóng bàn, Cầu lông và Bida. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 32 bộ Huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao tại Hội thao.
 
1
Ban tổ chưc trao Huy chương nội dung đôi nam cán bộ, công chức lãnh đạo môn Cầu lông.
 
Trong đó, ở môn Quần vợt: giải Nhất nội dung đôi nam cán bộ, công chức lãnh đạo trên 50 tuổi thuộc về đôi VĐV: Êban Y Phu - Lê Thái Dũng (Văn phòng Tỉnh ủy); giải Nhất nội dung đôi nam cán bộ, công chức lãnh đạo từ 49 tuổi trở xuống: Từ Thái Giang - Nay Phi La (TP. Buôn Ma Thuột); giải Nhất nội dung đôi nam cán bộ, công chức quản lý từ 46 tuổi trở lên: Nguyễn Thế Lực - Nguyễn Quang Vịnh (Công an tỉnh).
 
1
Ban tổ chức trao Huy chương môn Bóng bàn ở nội dung đôi nam - nữ cán bộ, công chức quản lý từ 46 tuổi trở lên.
 
Môn Cầu lông, giải Nhất nội dung đôi nam cán bộ, công chức lãnh đạo thuộc về đôi VĐV: Đinh Xuân Toản - Nguyễn Cảnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); giải Nhất nội dung đôi nam cán bộ, công chức quản lý từ 46 tuổi trở lên: Nguyễn Mạnh Huấn - Trịnh Đức Lam (huyện Cư Kuin); giải Nhất nội dung đôi nam cán bộ, công chức quản lý từ 45 tuổi trở xuống: Phạm Thanh Long - Dương Quang Minh (Cục Thuế tỉnh); giải Nhất nội dung đôi nữ cán bộ, công chức quản lý: Lê Thị Nghị - Nguyễn Thị Thơm (Công an tỉnh); giải Nhất nội dung đôi nam - nữ cán bộ, công chức quản lý: Nguyễn Ngọc Trung - Lê Thị Quỳnh Thanh (Liên đoàn Lao động tỉnh).
 
IMG_9265.JPG
Ban tổ chức trao Huy chương môn Bóng bàn, nội dung đôi nam cán bộ, công chức quản lý dưới 45 tuổi.
 
Môn Bóng bàn, giải Nhất nội dung đôi nam cán bộ, công chức lãnh đạo: Trần Xuân Linh - Nguyễn Tử Ân (Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh); giải Nhất nội dung đôi nam - nữ cán bộ, công chức quản lý từ 46 tuổi trở lên: Đổng Ngọc Quỳnh - Trần Thị Hồng Loan (Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh); giải Nhất nội dung đôi nam cán bộ, công chức quản lý trên 45 tuổi: Nguyễn Hoài Dương - Hoàng Viết Việt (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); giải nhất nội dung đôi nam - nữ cán bộ, công chức quản lý dưới 45 tuổi: Cao Văn Hải - Lê Thị Xuân Hương (Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh); giải Nhất nội dung đôi nam cán bộ, công chức quản lý dưới 45 tuổi: Vũ Hồng Nhật - Đinh Quang Thành (huyện Buôn Đôn).
 
1
Ban tổ chức trao Huy chương môn Bida, nội dung đôi nam cán bộ, công chức quản lý từ 46 tuổi trở lên.
 
Môn Billiard, giải Nhất nội dung đôi nam cán bộ, công chức lãnh đạo: Phạm Hát - Nguyễn Tấn Cảnh (HĐND tỉnh); giải Nhất nội dung đôi nam cán bộ, công chức quản lý từ 46 tuổi trở lên: Nguyễn Quang Vũ - Võ Quang Hân (TP. Buôn Ma Thuột); giải Nhất nội dung đôi nam cán bộ, công chức quản lý dưới 45 tuổi: Lê Thọ Sơn - Trần Hồng Vinh (Văn phòng Tỉnh ủy).
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.