Multimedia Đọc Báo in

13 tỉnh, thành sẽ tham dự Hội khỏe Phù Đổng, khu vực IV năm 2020

16:16, 17/02/2020
Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột từ ngày 8 đến 18-4-2020 sẽ có 13 tỉnh thành tham dự.
 
Đó là các tỉnh: Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh và chủ nhà Đắk Lắk. Các địa phương tranh tài ở 11 bộ môn (điền kinh, bơi, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, đá cầu, thể dục earobic, đẩy gậy và kéo co) ở 3 khối: Tiểu học, THCS và THPT.
 
Dự kiến Hội khỏe sẽ có hơn 3.500 vận động viên, lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên tham dự.  
 
Điền kinh, môn thi tốc độ hấp dẫn có mặt tại
Điền kinh, môn thể thao tốc độ được kỳ vọng rất hấp dẫn tại Hội khỏe. Ảnh minh họa
 
Để Hội khỏe Phù Đổng diễn ra bảo đảm an toàn, đạt chất lượng, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương làm công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, chuyên môn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Hội khỏe.
 
Đăng Triều 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.