Multimedia Đọc Báo in

Giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2020: Chờ đợi những màn tranh tài đỉnh cao

06:11, 21/11/2020

Lần đầu tiên Đắk Lắk được tín nhiệm đăng cai một giải đấu uy tín, chất lượng hàng đầu của làng futsal Việt Nam: Giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2020.

Giải quy tụ những đội bóng mạnh hàng đầu trong nước nên khán giả hâm mộ quả bóng tròn của phố núi Ban Mê sẽ có cơ hội trực tiếp dõi theo những trận cầu tranh tài đỉnh cao, hấp dẫn, kịch tính.

Giải Futsal HDBank Cúp quốc gia năm nay đã bước sang tuổi thứ 6 và là năm thứ 4 liên tiếp Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức dưới sự đồng hành của nhà tài trợ HDBank, với mục tiêu xây dựng thêm một sân chơi chất lượng phục vụ cho sự phát triển của futsal Việt Nam.

Năm nay giải có sự tham dự của 10 đội bóng, trong đó có 5 đội xếp vị trí từ 1 - 5 tại Giải Futsal HDBank Vô địch quốc gia năm 2020 là: Thái Sơn Nam, Sahako, Savinest Sanatech Khánh Hòa, Kardiachain Sài Gòn FC, Thái Sơn Bắc và đội chủ nhà đăng cai là Hưng Gia Khang Đắk Lắk giành quyền trực tiếp vào vòng chung kết (giai đoạn 2). Còn các đội Savinest Sanna Khánh Hòa, Quảng Nam, Cao Bằng và Tân Hiệp Hưng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xác định hai đội Nhất, Nhì tham dự giai đoạn 2.

Giải đấu năm nay được kỳ vọng rất hấp dẫn khi góp mặt tất cả các đội bóng mạnh, như đội đương kim vô địch 2019 Savinest Sanatech Khánh Hòa với quyết tâm bảo vệ ngôi vương, đội bóng hùng mạnh Thái Sơn Nam từng 3 năm liên tiếp đăng quang chức vô địch (2016 - 2018) đang khát khao tìm lại vinh quang, hay đội Kadiachain Sài Gòn FC - đội xếp thứ 3 của mùa giải 2019 luôn là đối thủ khó chơi với bất cứ đội bóng nào. Riêng với chủ nhà, Câu lạc bộ Hưng Gia Khang Đắk Lắk vừa chiêu mộ huấn luyện viên tài năng Nguyễn Minh Hải về dẫn dắt vẫn còn là ẩn số. Người hâm mộ kỳ vọng đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên của làng futsal Đắk Lắk với lợi thế sân nhà, dưới sự tiếp sức, cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả sẽ làm nên bất ngờ thú vị tại giải. Có một chút tiếc nuối khi đội bóng mạnh là Á quân 2019 Đà Nẵng vắng mặt trong cuộc đua này, song Ban tổ chức vẫn tin tưởng giải đấu vẫn hấp dẫn, bởi sự cạnh tranh quyết liệt, ngang tài ngang sức giữa các đội bóng.

Pha tranh bóng trong trận đấu giữa hai đội Tân Hiệp Hưng và Sanvinest Sanna Khánh Hòa ở vòng loại. Ảnh: Thế Hùng
Pha tranh bóng trong trận đấu giữa hai đội Tân Hiệp Hưng và Sanvinest Sanna Khánh Hòa ở vòng loại. Ảnh: Thế Hùng

Với vai trò là chủ nhà đăng cai, Đắk Lắk đã làm rất tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để giải đấu diễn ra thành công tốt đẹp. “Từ tháng 8 đến hết tháng 10-2020, Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh được đầu tư hơn 7 tỷ đồng để cải tạo, sửa tường, trần nhà; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng mới, bảng điện tử và ghế ngồi phục vụ giải đấu. Địa phương cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật để truyền hình, tường thuật trực tiếp giải đấu phục vụ người hâm mộ cả nước cho xứng tầm giải đấu quy mô quốc gia”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk Thái Hồng Hà thông tin.

Nhà báo Nguyễn Ca, Giám đốc Trung tâm quảng cáo Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực phía Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức giải hoàn toàn tin tưởng vào uy tín, kinh nghiệm tổ chức của Đắk Lắk bởi địa phương đã từng đăng cai thành công các giải đấu tầm cỡ quốc gia, quốc tế và được đánh giá rất cao về công tác tổ chức như: VTV Cup, Giải Bóng chuyền nữ quốc tế... Ngoài ra, Đắk Lắk đang có nhiều cầu thủ futsal đang thi đấu cho các đội bóng, nên việc đưa giải đấu về địa phương còn là cơ hội để khán giả “mục sở thị” tài năng của các chân sút xuất thân từ Đắk Lắk.

Được biết đội vô địch Giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2020 ngoài nhận Cúp, Huy chương Vàng còn kèm phần thưởng trị giá 200 triệu đồng. Đội thứ Nhì nhận Huy chương Bạc và phần thưởng trị giá 100 triệu đồng. Đội thứ Ba nhận Huy chương Đồng cùng phần thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Tất cả các trận đấu tại Giải Futsal HDBank Cúp quốc gia 2020 đều được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC3, VTC8, kênh Youtube VFF Channel và Fanpage VFF. Ngày 22-11, Vòng chung kết (giai đoạn 2) chính thức khởi tranh tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.