Multimedia Đọc Báo in

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2020: Chờ đợi những trận so tài đỉnh cao

08:54, 10/12/2020

Vòng chung kết và xếp hạng Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS năm 2020 chính thức diễn ra vào ngày 17-12 tại hai địa điểm là Đắk Lắk và Khánh Hòa. Khán giả hâm mộ môn thể thao hấp dẫn này đang háo hức chờ đợi những màn so tài đỉnh cao giữa các đội bóng hàng đầu cả nước.

Giải năm nay có sự tham dự của các đội bóng nữ: Thông tin LienVietPostBank, Ngân hàng Công thương, Đắk Lắk, Than Quảng Ninh, Hải Dương (bảng C); Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Kinh Bắc – Bắc Ninh, VTV Bình Điền Long An, Truyền hình Vĩnh Long, Hải Tiến Thanh Hóa (bảng D). Các đội bóng nam gồm có: Tràng An Ninh Bình, Biên phòng, Thể Công, Vật liệu xây dựng Bình Dương và Hà Nội (bảng C); TP. Hồ Chí Minh, Sanest Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và Long An (bảng D).

Các cô gái Câu lạc bộ bóng chuyền Đắk Lắk tự tin trước khi bước vào giải.
Các cô gái Câu lạc bộ bóng chuyền Đắk Lắk tự tin trước khi bước vào giải.

Các bảng C nội dung nữ và nam diễn ra tại TP. Buôn Ma Thuột, còn bảng D nội dung nam và nữ diễn ra ở Khánh Hòa. Tất nhiên để tìm ra hai gương mặt vô địch của cả hai nội dung nam, nữ cũng như xác định các đội thi đấu trận "chung kết ngược", tránh suất xuống hạng, tất cả các đội bóng phải thi đấu vòng 2. Và chưa cần phải đợi đến vòng chung kết, xếp hạng, "sức nóng" từ hai địa điểm tổ chức các trận cầu đã được giới chuyên môn dự đoán.

Từ thành phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), nội dung nam của bảng D được dự đoán cực kỳ căng thẳng, quyết liệt khi có dự hiện diện của nhà đương kim Vô địch TP. Hồ Chí Minh cùng á quân Sanest Khánh Hòa. Nhà Vô địch TP. Hồ Chí Minh sau kỳ tích bảo vệ thành công ngôi vương mà chưa có đội bóng nào làm được kể từ khi giải ra đời đang quyết tâm tái lập kỳ tích này lần thứ 3 liên tiếp. Thầy trò Huấn luyện viên Bùi Huy Châm tự tin và có đủ thực lực để hiện thực hóa mục tiêu đó, dẫu họ sẽ gặp khó khi đụng độ đối thủ khó chịu là Á quân Sanest Khánh Hòa. Với lợi thế sân nhà, sở hữu trong tay nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó có tay đập trẻ sinh năm 1992 cao gần 2 mét Từ Thanh Thuận cùng phụ công Phạm Thái Hưng có sức bật đến 3 mét sẽ là thử thách không hề nhỏ cho bất cứ đội bóng nào nuôi tham vọng chinh phục ngôi vương. Trong khi đó các đội: Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Long An, Hà Tĩnh cũng không phải là những đối thủ dễ dàng bị bắt nạt.

Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh sẽ lại sôi động với các trận tranh tài đỉnh cao của Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020.
Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh sẽ lại sôi động với các trận tranh tài đỉnh cao của Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020.

Nội dung nữ cũng hứa hẹn gay cấn khi các đội bóng đều được đánh giá ngang tài ngang sức như: Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Kinh Bắc - Bắc Ninh. Bên cạnh đó Truyền hình Vĩnh Long và Thanh Hóa sẽ là những ẩn số, có khả năng tạo nên những bất ngờ thú vị. Giới chuyên môn nhận định ở bảng đấu này, không thể nói trước được điều gì cho đến khi cục diện ngã ngũ, vòng 2 khép lại.

Còn ở bảng C diễn ra tại phố núi Ban Mê, nội dung nam bảng C được khán giả mong chờ bởi sự góp mặt của nhiều nhà cựu vô địch. Ngoài Vật liệu xây dựng Bình Dương thì các đội bóng Tràng An Ninh Bình, Thể Công, Hà Nội, Biên phòng đều từng bước lên bục vinh quang cao nhất. Chính vì vậy cuộc cạnh tranh cho hai tấm vé vào vòng chung kết sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên giới chuyên môn nhận định đội bóng đang có phong độ tốt là Biên phòng có nhiều lợi thế trong việc giành một trong hai vị trí cao nhất của bảng. Các cầu thủ áo lính dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Trần Đình Tiền thi đấu ngày càng chững chạc, với một ý chí và tinh thần thép. Cụ thể ở Cúp Quân đội mở rộng vừa diễn ra, họ đã vượt qua Á quân Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2019 Sanest Khánh Hòa và đương kim vô địch Cúp Quân đội mở rộng 2019 là Quân đội một cách đầy thuyết phục để đăng quang ngôi vương. Ngoài ra với 9 điểm sau khi kết thúc vòng 1, Biên phòng cũng có nhiều lợi thế cho cuộc chạy đua giành vé vào vòng chung kết. Theo nhận định, ứng cử viên sáng giá còn lại cho tấm vé vào vòng trong chính là Tràng An Ninh Bình, đội bóng giành 4 trận thắng, đạt 12 điểm tuyệt đối tại vòng 1.

Ở nội dung nữ, sự góp mặt của đương kim Vô địch Thông tin LienVietPostBank, Á quân Ngân hàng Công thương, chắc hẳn sẽ không làm khán giả thất vọng. Chưa kể đội chủ nhà - Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Đắk Lắk sẽ so tài với Than Quảng Ninh và Hải Dương để tìm cho mình một vị trí an toàn, tránh phải đấu trận "chung kết ngược". Những cô gái phố núi Ban Mê, với các gương mặt quen thuộc, như: H'Mia Niê, Nguyễn Thị Phước, Nguyễn Thị Kim Đính, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thị Duyên rất tự tin khi được chơi trên sân nhà. Biết đâu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, cùng lợi thế được chơi trên sân nhà, Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Đắk Lắk sẽ tạo nên bất ngờ thú vị.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.