Multimedia Đọc Báo in

Giải việt dã huyện Ea H'leo lần thứ XXIII năm 2021

22:38, 07/03/2021

Sáng 7-3, Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo và Huyện Đoàn Ea H’leo tổ chức “Giải Việt dã huyện Ea H’leo lần thứ XXIII năm 2021”.

Tham dự Giải có hơn 200 vận động viên đến từ 14 đơn vị, tham gia thi đấu ở 6 nội dung: nữ trẻ, nữ phong trào, nữ chính, nam trẻ, nam phong trào, nam chính.

Ban tổ chức đã phối hợp với lực lượng Công an, Trung tâm Y tế huyện Ea H'leo điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính chính xác, công bằng cho các vận động viên tham gia thi đấu.

A
Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia

Đây cũng là dịp để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, lao động, học tập, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần, nâng cao sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 6 bộ huy chương cho từng cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung; trao cờ và tiền thưởng cho các đơn vị đoạt giải toàn đoàn là: Trường THPT Trường Chinh (giải Nhất), Trường THPT Phan Chu Trinh (giải Nhì) và Trường THPT Võ Văn Kiệt (giải Bà)

Ông Lương Thế Thuận, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy trao giải toàn đoàn cho các đơn vị.
Ông Lương Thế Thuận, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy trao giải toàn đoàn cho các đơn vị.

Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2021),  90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2021), 46 năm Chiến thắng Cẩm Ga - Thuần Mẫn (8-3-1975 – 8-3-2021), 81 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940 - 2021), 46 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10-3-1975 – 10-3-2021) và 41 năm Ngày thành lập huyện Ea H’leo (3-4-1980 – 3-4-2021).

Gia Kiệt


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.