Multimedia Đọc Báo in

Các bên kịch liệt tố cáo nhau trong vụ bắn rơi máy bay MH17

09:37, 21/07/2014
Trong khi chưa tìm ra nguyên nhân thực sự khiến chiếc máy bay chở khách mang mã hiệu MH 17 của Hãng hàng không Malaysia rơi làm 298 người thiệt mạng thì Ukraine, một số nước phương Tây, Nga và lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đã có những tranh cãi xung quanh thảm họa này.
 
Hôm 19-7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã cáo buộc chính quyền Ukraine đã không hành động khi Ủy ban điều tra quốc tế được thành lập để điều tra nguyên nhân của thảm họa này. Theo ông, thay vì dùng thảm họa này để chỉ trích lẫn nhau một cách vô lối, thì nên khởi động lại sự hợp tác để tránh các thảm họa tương tự trong tương lai. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã so sánh kết luận vội vã của Mỹ về nguyên nhân vụ rơi máy bay mang mã hiệu MH 17 của hãng hàng không Malaysia Airlines chẳng khác gì với tuyên bố của Mỹ về việc Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt cách đây nhiều năm.  
Hiện trường máy bay MH17 của Malaysia rơi ở đông Ukraine (ảnh: Getty)
Hiện trường máy bay MH17 của Malaysia rơi ở đông Ukraine (ảnh: Getty)

Trước đó, hôm 18-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói rằng Mỹ có bằng chứng khẳng định chiếc máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi bởi một tên lửa được phóng đi từ khu vực thuộc quyền kiểm soát của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Trong khi đó, Chính phủ Ukraine cáo buộc quân ly khai đã phá hủy bằng chứng tại hiện trường máy bay MH 17 rơi. Theo thông tin của Chính phủ Ukraine, lực lượng ly khai đã di chuyển 38 thi thể nạn nhân đến nhà xác ở Donetsk.

Trước những cáo buộc của phía chính quyền Kiev, lãnh đạo của lực lượng ly khai đã phủ nhận hoàn toàn và tuyên bố rằng, họ không hề động chạm gì tới hiện trường vụ tai nạn, họ chỉ tìm kiếm những thi thể nạn nhân. Thủ tướng tự xưng của nước Cộng hòa Donetsk Aleksander Borodai nói: "Rõ ràng chiếc máy bay này bị bắn rơi. Chúng tôi không có vũ khí để bắn hạ một chiếc máy bay bay ở độ cao 10.600 m…  Chúng tôi chỉ có loại vũ khí tối đa bắn hạ máy bay ở độ cao 3.000 m. Chính bởi vì điều này, lực lượng không quân Ukraine thường bay ở độ cao lớn sau đó thả bom vào các khu vực dân cư chỗ chúng tôi”. Ông Borodai còn cho rằng, chính Ukraine đã tác động khiến cho các chuyên gia từ nước ngoài chưa tới được hiện trường máy bay. Theo ông đó là vì các nhà chức trách Ukraine không muốn một cuộc điều tra toàn diện mang tính khách quan của các chuyên gia nước ngoài.
 
Theo thông tin mới nhất, Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai nước này vừa thống nhất thành lập một "vùng an ninh" xung quanh địa điểm chiếc máy bay MH 17 của Hãng hàng không Malaysia bị rơi ở miền Đông Ukraine. Theo thông báo, hai bên đã đạt được thỏa thuận thiết lập vùng an ninh bán kính 20 km quanh hiện trường vụ rơi máy bay MH17 để Ukraine có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất: nhận diện xác các nạn nhân và trao những thi thể này cho người thân của họ. 
 
Trước những tranh cãi đổ lỗi cho nhau về vụ tai nạn này, Malaysia đã tuyên bố không tham gia vào trò đổ lỗi Nga-Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein nhấn mạnh rằng Malaysia chỉ muốn biết những gì thực sự đã xảy ra với chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines và không quan tâm đến những suy xét về địa chính trị quốc tế liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.  
Nhân viên cứu hộ Ukraine vận chuyển thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP)
Nhân viên cứu hộ Ukraine vận chuyển thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP)

Phát biểu với báo giới ngày 20-7, ông Hishammuddin nói: "Đối với Malaysia, đây là máy bay của chúng tôi, các gia đình của chúng tôi, và người dân của của chúng tôi chỉ muốn những điều tốt nhất. Hiện giờ, chúng tôi phải và chỉ tập trung vào việc mang thi thể của các nạn nhân Malaysia trở về nước. Việc đổ lỗi cho nhau, buộc tội hoặc cân nhắc về vấn đề địa chính trị..., tất cả những điều đó chúng tôi không quan tâm”. Bộ trưởng Hishammuddin cũng nhấn mạnh rằng nhóm điều tra phải được phép vào hiện trường vụ tai nạn mà không bị bất kỳ cản trở nào để tìm hiểu những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó và các bên chịu trách nhiệm về vụ tai nạn. Ông cho biết việc tiếp cận được hiện trường của vụ tai nạn cũng sẽ tạo thuận lợi cho việc chuyển thi thể của các nạn nhân và tránh chứng cứ bị làm giả mạo. "Chúng tôi muốn biết sự thật và những người chịu trách nhiệm về vụ việc. Các thủ phạm của hành động khủng khiếp này phải bị đưa ra công lý," ông nói. 

Theo ông, bằng chứng tại hiện trường phải được bảo vệ khỏi bị phá hỏng bởi vì nếu đúng là máy bay MH17 bị bắn hạ bởi một tên lửa như đã tuyên bố, các dấu hiệu hoặc dấu vết còn lại của tên lửa có thể được phát hiện. Những dấu hiệu và vết tích còn lại sẽ giúp nhóm điều tra tìm ra người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn máy bay. Đã có những tuyên bố của các quan sát viên quốc tế rằng máy bay MH17 bay ở độ cao 33.000 mét vào thời điểm nó bị bắn hạ bởi một tên lửa Buk-M2 hoặc tên lửa đất đối không SA-11 Gadfly.
 
Về việc thi thể của 196 nạn nhân của vụ tai nạn MH17 được chuyển ra khỏi hiện trường, ông Hishammuddin cho biết các bên có trách nhiệm phải thông báo nơi để các thi thể nạn nhân hiện nay. Ông cũng mong muốn họ cho phép nhóm điều tra kiểm tra thi thể các nạn nhân. Về vấn đề hộp đen của máy bay đang ở đây và ai là người đang giữ chúng, ông Hishammuddin cho biết đã có một số dấu hiệu nhưng cho đến nay vẫn chưa được xác minh.
 
H.T ( tổng hợp)
 

 


Ý kiến bạn đọc