Multimedia Đọc Báo in

Mỹ cảnh báo số ca nhiễm virus Zika đang tăng nhanh trên toàn cầu

09:56, 04/03/2016
Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 2-3 cảnh báo, đến cuối năm 2016, số ca nhiễm virus Zika sẽ tăng lên hàng trăm nghìn.
 
Hiện CDC đang nghiên cứu tốc độ lây nhiễm của dịch Chikungunya, một dịch bệnh cũng do muỗi gây ra và có những đặc tính sinh bệnh tương tự như virus Zika nhằm hiểu rõ hơn về cơ chế của dịch. Cùng với đó, các nhà nghiên cứu của CDC cũng đang nỗ lực để phát triển vaccine điều trị Zika và với nỗ lực của các nhà khoa học, một loại vaccine điều trị dịch bệnh nguy hiểm này có thể được công bố trong thời gian từ 6 đến 8 tháng tới.
 
Ông Anthony Fauci, Giám đốc Viện về các bệnh dị ứng và lây nhiễm của Mỹ, cho biết: “Vấn đề là chúng tôi đang tập trung nỗ lực để điều chế vaccine. Chúng tôi đã có một số lựa chọn và đang trong giai đoạn thử nghiệm. Hy vọng đến cuối mùa hè hoặc đầu mùa thu năm nay, có thể ra mắt loại vaccine này”. 
 
Trẻ em bị mắc chứng bệnh đầu nhỏ do nhiễm virus Zika được điều trị tại Trung tâm phục hồi chức năng ở Recife, Brazil ngày 25-2. (Nguồn: THX/TTXVN)
Trẻ em bị mắc chứng bệnh đầu nhỏ do nhiễm virus Zika được điều trị tại Trung tâm phục hồi chức năng ở Recife, Brazil ngày 25-2. (Nguồn: THX/TTXVN)
 
Trong khi đó, cùng ngày, giới chức y tế Cuba thông báo đã ghi nhận trường hợp lây nhiễm virus Zika đầu tiên tại nước này. Diễn biến mới này càng làm gia tăng quan ngại về dịch bệnh virus Zika sẽ lây lan ở mức khó kiểm soát.
 
Trong một thông báo, Bộ Y tế Cuba cho biết, bệnh nhân là bác sĩ 28 tuổi đến từ Venezuela. Chồng và em rể của bệnh nhân này cũng đã lây nhiễm virus Zika trước đó tại Venezuela. Bệnh nhân này đến Cuba vào ngày 21-2, và có triệu chứng sốt vài ngày sau đó. Sau khi xét nghiệm, người này có kết quả dương tính với virus Zika. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân này đang hồi phục.
 
Như vậy, Cuba là quốc gia mới nhất ghi nhận trường hợp lây nhiễm virus Zika. Nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch, Chính phủ Cuba mới đây đã yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa, vệ sinh nơi ở. Trong nhiều năm qua, Cuba thường xuyên tiến hành các đợt phun thuốc muỗi đến từng hộ gia đình trên khắp cả nước nhằm phòng tránh bệnh sốt xuất huyết do muỗi vằn Aedes gây ra.
 
Bộ Y tế bang Nam Australia ngày 3-3 xác nhận một thanh niên 25 tuổi là người bị nhiễm virus Zika đầu tiên ở bang này trong năm 2016. Bệnh nhân bị nhiễm virus Zika ở nước ngoài, hiện đã hồi phục và không gây ra nguy cơ nào đối với cộng đồng vì ở bang chưa phát hiện muỗi Aedis aegypti - vật trung gian lây truyền virus Zika. Thanh niên này nhập viện vào ngày 19-2 với các triệu chứng tương tự như nhiễm virus Zika và kết quả xét nghiệm ngày 2-3 dương tính với virus trên. Địa điểm bệnh nhân nhiễm virus không được công bố.
 
Trước đó, tại bang Nam Australia đã có 2 trường hợp nhiễm virus Zika, một trường hợp được phát hiện vào năm 2015 và một trường hợp vào năm 2012. Người đứng đầu cơ quan y tế và sức khỏe bang Nam Australia, giáo sư Paddy Phillips cho biết có nhiều biện pháp để phòng ngừa muỗi Aedis aegypti. Các du khách, đặc biệt là phụ nữ mang thai, nên cân nhắc thận trọng khi tới những khu vực từng xuất hiện virus này. Bất cứ ai đi tới các khu vực từng bị ảnh hưởng bởi virus Zika nên áp dụng các biện pháp nhằm giảm nguy cơ bị muỗi đốt bằng việc mặc quần áo dài, thuốc chống muỗi chứa picaridin hoặc DEET.
 
Ngày 3-3, một nhóm nhà khoa học Brazil lần đầu tiên công bố tìm ra “mối quan hệ nhân quả” giữa việc nhiễm virus Zika trong thời kỳ mang thai và chứng đầu nhỏ, teo não và tổn thương hệ thần kinh ở các bào thai. Giáo sư Stevens Rehen, điều phối viên của chương trình khoa học được thực hiện giữa Viện Nghiên cứu và Giảng dạy D'Or (IDOR) với Đại học liên bang Río de Janeiro (UFRJ) của Brazil, khẳng định có mối liên quan giữa virus Zika với việc hệ thần kinh của thai nhi bị tổn thương trầm trọng qua các kết quả nghiên cứu ở từng giai đoạn khác nhau của thai kỳ. 
 
Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học công bố kết quả một công trình nghiên cứu chứng minh được sự tấn công của virus Zika vào các tế bào thần kinh của con người mà cho tới nay chỉ được coi là giả thiết. Nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được tiến hành trên các tế bào của con người khác với các công trình nghiên cứu khác trên thế giới được thử nghiệm trên tế bào động vật. Ông Rehen cho biết qua quan sát các tế bào thần kinh ngoại biên, các nhà khoa học phát hiện ra virus Zika tấn công và phá hủy gần như hoàn toàn các tế bào thần kinh đang trong quá trình hình thành. Nếu virus này tấn công các bào thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ, não bộ sẽ bị thu nhỏ tới 40% và các nơron thần kinh sẽ bị chết hàng loạt.  
 
Muỗi Aedes được cho là nguyên nhân chính gây lây nhiễm Zika. Ảnh AP
Muỗi Aedes được cho là nguyên nhân chính gây lây nhiễm Zika. Ảnh AP
 
Ông Rehen cũng cho rằng điều này không có nghĩa là virus Zika không tấn công các tế bào khác và có vẻ như mục đích của virus nguy hiểm này là tấn công các tế bào gốc trong não. Bác sĩ Rehen nhấn mạnh cần thêm thời gian để tìm hiểu virus Zika gây di tật bẩm sinh cho thai nhi. 
 
Brazil, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của virus Zika trong đợt dịch năm nay với 1,5 triệu bệnh nhân. Bộ Y tế Brazil cho biết tính tới ngày 27-2 nước này có tới 5.909 trường hợp trẻ sơ sinh và thai nhi nghi mắc bệnh đầu nhỏ, teo não. 
 
Virus Zika hiện đã lây lan tại gần 50 quốc gia trên thế giới. Mỹ Latinh là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh lần này. Cũng như sốt xuất huyết và sốt rét vàng, virus Zika lây lan chủ yếu qua vật chủ trung gian là muỗi vằn Aedes. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy virus này còn có thể lây lan qua đường tình dục. 
 
Theo WHO, quy mô lây lan virus Zika có thể rộng hơn, bởi muỗi Aedis aegypti đã xuất hiện tại 130 quốc gia trên thế giới. Triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát ban. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân nhiễm virus Zika thậm chí có thể không có dấu hiệu gì, gây ra tâm lý chủ quan ở người bệnh. 
 
Hà Dương (Theo TTXVN, VOV)
 
 

Ý kiến bạn đọc