Multimedia Đọc Báo in

Đánh bom đám cưới Thổ Nhĩ Kỳ khiến 30 người chết: Có bàn tay IS?

16:14, 21/08/2016
Tối 20-8, một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào một đám cưới tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương.
 
Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ nghi ngờ vụ đánh bom này do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện. Phát biểu trên truyền hình NTV, Tỉnh trưởng Gaziantep, ông Ali Yerlikaya cho rằng, vụ tấn công xảy ra vào lúc 22 giờ 40 (theo giờ địa phương) ở một hội trường đám cưới tại Quận Sanhibey ở trung tâm thành phố là "một vụ tấn công khủng bố”. Ông Yerlikaya cũng bày tỏ lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân có người thiệt mạng: “Chúng tôi bày tỏ lòng thương xót đối với những người thiệt mạng trong cuộc tấn công tàn nhẫn này và cầu mong những người bị thương hồi phục nhanh chóng. Chúng tôi cũng lên án những kẻ thực hiện vụ tấn công tàn bạo này”.
 
Cũng phát biểu trên Kênh Truyền hình NTV, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cho rằng, vụ đánh bom nhằm vào đám cưới là cực kỳ dã man và nhiều khả năng đây là một vụ đánh bom liều chết.
 
Theo AFP, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 21-8 cho rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng “có khả năng là thủ phạm” của vụ đánh bom tại đám cưới này. Trong một thông báo, Tổng thống Erdogan cho rằng không có “sự khác biệt nào” giữa nhóm của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen sống tại Mỹ mà ông Erdogan cáo buộc gây ra vụ đảo chính bất thành hôm 15-7, Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và IS. Ông Erdogan cũng cho rằng mục tiêu của các vụ tấn công như kiểu ở thành phố Gaziantep là nhằm gieo rắc sự chia rẽ giữa các nhóm khác nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời “phát tán tư tưởng kích động giữa các nhóm sắc tộc”.
 
Để trấn an người dân, hiện các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng đưa tin về cuộc tấn công “man rợ” ở Gaziantep gần biên giới với Syria. Cơ quan quản lý truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ (RTUK) cho rằng, biện pháp này nhằm tránh việc lan truyền "sự lo sợ trong cộng đồng có thể dẫn đến sự hoang mang và hỗn loạn". Các đài truyền hình bị cấm trình chiếu những cảnh quay trong và sau vụ nổ, các nhân viên đang làm việc tại hiện trường cũng như cảnh người chết và bị thương. 
 
Hiện trường vụ đánh bom đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh AFP
Hiện trường vụ đánh bom đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP)
 
Hiện chưa rõ thủ phạm vụ tấn công này, song theo một nghị sĩ thuộc Đảng Công lý và phát triển cầm quyền (AK), có thể Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoặc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đứng sau vụ việc.
 
Gaziantep là một thành phố lớn, chỉ cách biên giới Syria về phía Bắc 60km. Nơi đây đã trở thành một trung tâm dành cho người tị nạn Syria chạy trốn khỏi cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 ở đất nước họ. Nhưng Gaziantep từ lâu cũng bị lo ngại là nơi chứa chấp các chiến binh thánh chiến, cũng như các nhà hoạt động đối lập lẫn trong người tị nạn và cư dân. Vụ tấn công ở Gaziantep xảy ra đúng vào ngày Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng một vai trò “tích cực hơn” trong sáu tháng tới trong nỗ lực giải quyết cuộc nội chiến đã kéo dài ở Syria 5 năm qua.
 
Theo giới quan sát, sau các thất bại liên tiếp của nhóm Nhà nước Hồi giáo trong thời gian gần đây thì vụ đánh bom tại đám cưới ở Gaziantep rất có thể là màn báo thù của nhóm khủng bố này nhắm vào người Kurd-lực lượng đang tích cực chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria bởi những nạn nhân trong vụ đánh bom gồm nhiều người Kurd. 
 
Với việc nhóm Nhà nước Hồi giáo đang ngày càng thất thế ở Syria và cả ở Iraq, việc chúng xâm nhập vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng nhiều không có gì là quá bất ngờ. Và các vụ đánh bom để truyền thông điệp có thể sẽ không dừng lại.
 
Dương Hà (Theo VOV, TTXVN)
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.