Multimedia Đọc Báo in

Nội các của ông Donald Trump bao gồm nhiều tỷ phú và triệu phú

18:56, 03/12/2016

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hiện đang đưa vào nội các rất nhiều người có chung một đặc điểm: Rất giàu có, tầm triệu phú hoặc tỷ phú.

Vừa rồi ông Trump đã tuyên bố Steve Mnuchin – cựu lãnh đạo của công ty Goldman Sachs, sẽ làm Bộ trưởng Tài chính trong nội các của ông, còn Wilbur Ross được ông đề cử làm Bộ trưởng Thương mại. Theo tạp chí Forbes, ông Ross có tổng tài sản lên tới 2,9 tỷ USD, khiến ông trở thành người giàu thứ 232 của siêu cường Mỹ. Còn ông Mnuchin được cho là sở hữu khối tài sản 40 triệu USD.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong cuộc họp ở thủ đô Washington ngày 10-11. (Nguồn: AP/TTXVN)
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong cuộc họp ở thủ đô Washington ngày 10-11. (Nguồn: AP/TTXVN)

Cũng trong ngày 30-11 (giờ Mỹ) vừa rồi, ông Trump đề cử Todd Ricketts làm Thứ trưởng Thương mại. Ông Todd là người giàu thứ 66 nước Mỹ, cũng theo Forbes. Tom Price – lựa chọn của ông Trump cho vị trí Bộ trưởng Y tế, có khối tài sản cũng không nhỏ: 13,6 triệu USD. Con số dành cho Elaine Chao (được ông Trump chỉ định vào vị trí Bộ trưởng Vận tải) là khoảng 22 triệu USD. Gia đình của Betsy DeVos – Bộ trưởng Giáo dục tương lai trong chính quyền Trump, có tổng tài sản lên tới 5,1 tỷ USD, cao hơn cả Tổng thống đắc cử Trump.

Theo tạp chí Forbes, tổng tài sản của ông Trump giảm đi 800 triệu USD trong năm 2015, xuống mức 3,7 tỷ USD, đặt ông ở vị trí 156 trên bảng xếp hạng của Forbes về những người giàu nhất nước Mỹ . (Còn bản thân ông Trump tự nhận sở hữu khối tài sản tới 10 tỷ USD).

Những người được đề cử vào các vị trí nội các khác mà ông Trump đang xem xét thì thậm chí còn giàu hơn nữa. Chủ tịch Goldman Sachs – Gary Cohn (được ông Trump cân nhắc cho một chức vụ cao cấp trong chính quyền) là một trong những doanh nhân có mức thu nhập cao nhất ở Phố Wall. Thu nhập của ông này trong năm 2015 là 20,5 triệu USD. Nghị sĩ bang Texas Michael T. McCaul - ứng viên cho chức Bộ trưởng An ninh Nội địa, là một trong các nghị sĩ giàu có nhất Quốc hội Mỹ. Còn Mitt Romney, được coi là một trong các ứng viên cho chức Ngoại trưởng, thì được cho là sở hữu 250 triệu USD.

Ông Donald Trump cũng đã tuyên bố sẽ chấm dứt sự nghiệp kinh doanh để tập trung vào hoạt động điều hành đất nước.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump cho biết, ông muốn toàn tâm toàn ý cho việc điều hành đất nước để đưa nước Mỹ trở nên vĩ đại. Mặc dù theo luật pháp Mỹ, ông không bị buộc phải thay đổi hoàn toàn mối liên hệ với hoạt động kinh doanh của mình hiện nay. Song ông cho rằng đây là điều quan trọng và cần thiết để tránh xảy ra xung đột lợi ích.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 1-12, ông Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo các doanh nghiệp Mỹ sẽ phải gánh chịu những hậu quả không nhỏ nếu mang việc làm ra nước ngoài. 

Phát biểu trong chuyến thăm một nhà máy chuyên sản xuất máy điều hòa không khí Carrier ở bang Indiana (Mỹ), Tổng thống đắc cử Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với công ty này giữ lại 1.100 việc làm trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp thay vì bị đưa đến Mexico. 

Doanh nhân - chính khách 70 tuổi này ca ngợi cuộc đàm phán với Công ty Carrier Corp như là một hình mẫu về cách thức ông sẽ tiếp cận với các doanh nghiệp khác của Mỹ có ý định đem việc làm ra nước ngoài, đồng thời cam kết sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh thông qua việc cắt giảm thuế và các quy định. Ông nhấn mạnh quan điểm của ông là làm những điều tốt đẹp cho các doanh nghiệp để họ không có lý do rời khỏi Mỹ, song cảnh báo những công ty muốn rời đi sẽ phải đối mặt với "những hình phạt."

Tổng thống đắc cử Donald Trump thăm nhà máy chế tạo điều hòa Carrier tại Indianapolis. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống đắc cử Donald Trump thăm nhà máy chế tạo điều hòa Carrier tại Indianapolis. (Nguồn: Reuters)

Theo thỏa thuận vừa đạt được, hãng Carrier sẽ giữ lại trong nước hơn 1.000 việc làm và tiếp tục sản xuất lò ga tại thành phố Indianapolis. Đổi lại, hãng này sẽ nhận được khoản cắt giảm thuế trị giá 7 triệu USD trong hơn 10 năm. Tuy nhiên, công ty này vẫn có kế hoạch chuyển hơn 1.000 việc làm khác sang Mexico. 

Trước đó, ông Trump từng chia sẻ trên Twitter rằng, Tập đoàn Ford Motor cũng sẽ không chuyển dây chuyền sản xuất xe Lincoln của hãng từ Kentucky sang Mexico. Ông Trump cho biết, Chủ tịch Điều hành của hãng Bill Ford đã gọi cho ông để thông báo về quyết định nói trên.

Trước những thông tin nói trên, ông Steve Mnuchin- ứng viên cho vị trí Bộ trưởng Tài chính Mỹ sắp tới- đã ca ngợi ông Trump và ông Pence vì những nỗ lực của họ để bảo vệ nền công nghiệp Mỹ. “Tôi tin rằng, đây là một thỏa thuận tuyệt vời, Tổng thống đắc cử và Phó Tổng thống đắc cử đã nhấc điện thoại lên và gọi cho các tập đoàn của Mỹ để nói rằng, họ muốn các tập đoàn này giữ lại việc làm cho nước Mỹ. Tôi không nhớ nổi có Tổng thống nào trước đó đã từng làm như vậy”, ông Mnuchin nói.

Duy trì và đưa việc làm trở lại Mỹ là một trong những vấn đề chính trong chiến dịch tranh cử của tỷ phú Trump. Ông cũng đe dọa đánh thuế nặng lên các doanh nghiệp đưa việc làm ra nước ngoài như Mexico hay các nước ở châu Á, những nơi có chi phí nhân công rẻ hơn. Tuy nhiên, ông cũng cam kết sẽ cắt giảm thuế của các công ty từ 35% xuống 15% và hạn chế bớt những quy định trong ngành công nghiệp. Giới quan sát nhận định chính những điều này đã trở thành thông điệp lặp đi lặp lại trong chiến dịch tranh cử của tỷ phú 70 tuổi này, qua đó giúp ông giành được thắng lợi cuối cùng trước đối thủ của đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Hồng Hải (Theo VOV, Vietnam+)

 

 

 


Ý kiến bạn đọc